Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở nhiều địa phương

Hoàng Văn| 28/07/2015 05:38

(HNM) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, đêm qua 27-7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gây úng ngập cục bộ và sạt lở đất ở nhiều địa phương.

Tại tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ngập úng cục bộ trên các địa bàn như: TP Hạ Long, Đông Triều, Uông Bí, Cẩm Phả, Vân Đồn, Hoành Bồ; trong đó khu vực Cẩm Phả và Vân Đồn ngập nặng, nhiều khu dân cư bị cô lập nghiêm trọng, có nơi nước ngập sâu 2m nên việc tiếp cận ứng cứu của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Theo đánh giá, đây là đợt mưa lớn nhất trong vòng 40 năm qua xảy ra trên địa bàn, có nơi lượng mưa đo được lên tới 600mm. Mưa lớn đã làm 3 người dân ở TP Cẩm Phả thiệt mạng; nhiều nhà dân ngập nặng phải di dời; nhiều tuyến giao thông hư hại nặng.

Còn tại tỉnh Sơn La, mưa lũ cũng đã làm hư hại hàng chục ngôi nhà của người dân huyện Thuận Châu và Quỳnh Nhai. Tuyến quốc lộ 279 bị sạt lở nghiêm trọng tại 3 điểm với khối lượng đất, đá khoảng 10.000m3; đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai bị sạt lở gây tắc đường...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, từ ngày 28 đến 31-7, hình thái thời tiết khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục duy trì mưa trên diện rộng, nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra.


(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở nhiều địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.