Theo dõi Báo Hànộimới trên

MU mơ về chức vô địch: Liệu có quá sớm?

Theo H.Long| 16/12/2014 08:19

MU đã có chiến thắng thứ 6 liên tiếp sau khi vượt qua Liverpool với tỷ số 3-0 và củng cố vững chắc vị trí thứ 3. Những người Quỷ đỏ đã bắt đầu mơ về chức vô địch Premier League nhưng liệu chăng có quá sớm?


Kỳ tích của Quỷ đỏ

Sau trận đấu với Liverpool, HLV Van Gaal đã đề cập tới cơ hội vô địch Premier League của MU. Tương tự, thủ thành De Gea cũng tin vào khả năng cạnh tranh chức vô địch cùng với Man City, Chelsea ở mùa giải này.

MU đã giành 6 chiến thắng liên tiếp



Khi thăng hoa, người ta có thể tưởng tượng ra những viễn cảnh tuyệt vời. Chính vì vậy, dễ hiểu tại sao những người MU lại mơ về chức vô địch, điều mà CLB mong chờ trong những mùa giải qua. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu chăng, ở thời điểm này có quá sớm để nghĩ về mục tiêu cao tới vậy cho Quỷ đỏ.

Hiện tại, MU đang kém đội đầu bảng Chelsea 8 điểm và đội xếp thứ 2 Man City 5 điểm. Đó không phải là khoảng cách không thể san lấp (thậm chí vượt qua), nhất là khi mùa giải vẫn còn rất dài. Hơn nữa, Quỷ đỏ lợi thế hơn các đối thủ cạnh tranh ở chỗ không phải thi đấu ở Champions League. Do đó, họ có thể toàn tập toàn lực dồn sức thi đấu ở Premier League (như Liverpool mùa giải trước).

Giai đoạn Giáng sinh là thời điểm phù hợp để MU xác lập vị trí của mình bởi những đối thủ của họ ở chặng đường phía trước đều thuộc dạng trung bình khá ở Premier League như Aston Villa (sân khách), Newcastle (sân nhà), Tottenham (sân khách), Stoke City (sân khách). Họ hoàn toàn có thể mơ về những kết quả có lợi trước những đối thủ này.

Trong phát biểu mới đây trên tờ United Review, Carrick tuyên bố: “Nếu như giữ được vị trí trong top 4 sau giai đoạn Giáng sinh, chúng tôi hoàn toàn có thể mơ tới chức vô địch”.

MU đang bước vào giai đoạn khốc liệt với tinh thần và quyết tâm cao nhất sau những chiến thắng liên tiếp vừa qua. Đó là lợi thế không nhỏ của Quỷ đỏ trên con đường thực hiện giấc mơ “không tưởng”. Nên nhớ rằng, lần cuối cùng, MU giành chiến thắng 6 trận liên tiếp ở Premier League đã cách đây… 6 năm (mùa giải 2008/09). Mùa giải ấy, Quỷ đỏ đã xuất sắc lên ngôi vô địch Premier League.

Cần phải cải thiện rất nhiều

Van Gaal cho thấy ông là con người đầy lý trí. Trong chiến công của MU, chiến lược gia người Hà Lan vẫn khẳng định: “Tôi chưa thể hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Toàn đội cần phải nỗ lực rất nhiều”.

Đó là thực tế không thể phủ nhận. Mỗi chiến thắng của Quỷ đỏ đều mang tới những nỗi lo lắng nhất định cho các CĐV, đặc biệt là ở khâu phòng thủ. Đặt giả sử, nếu trong trận đấu ngày hôm qua, De Gea không thi đấu quá xuất thần, rất có thể Quỷ đỏ đã không thể có chiến thắng tưng bừng tới vậy.

Thủ thành người Tây Ban Nha cũng được bình chọn xuất sắc nhất trận này (với 8 pha cứu thua). Đó là “vấn đề thực sự” của MU trong chiến thắng đậm đà trước Liverpool, bởi lẽ, trong những trận đấu như vậy, những cầu thủ ở tuyến trên thường được tôn vinh.

Không hẳn HLV Van Gaal không “cải tạo” được hàng phòng ngự MU nhưng cơn bão chấn thương không cho phép ông thực hiện điều đó. Trong mùa giải này có giai đoạn Quỷ đỏ thi đấu khá chắc chắn với hàng hậu vệ 4 người (chuỗi trận gặp Chelsea, Man City, Crystal Palace, Arsenal, Hull City) nhưng rồi việc không có lực lượng cần thiết đã buộc ông phải quay về sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ.

Những trận đấu gần đây với Stoke City, Southampton, Liverpool mang tới sự chông chênh lớn cho MU. Những lỗ hổng lại xuất hiện và khi ấy, thủ thành De Gea lại được nhắc tới sau mỗi chiến thắng “đau tim” của đội bóng này.

Đó là lý do mà những người MU không giấu giếm ý đồ tham gia kỳ chuyển nhượng mùa Đông, thậm chí, họ sẵn sàng chi ra số tiền lớn để tuyển mộ ngôi sao chất lượng trong tháng 1 này.

Gia cố hàng thủ và chiêu mộ thêm tiền vệ cơ bắp là nhiệm vụ quan trọng đã được HLV Van Gaal xác định trong những tháng qua. Chỉ khi giải quyết được những vấn đề này, MU mới có thể mơ tới chức vô địch Premier League.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
MU mơ về chức vô địch: Liệu có quá sớm?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.