Theo dõi Báo Hànộimới trên

Messi vô tội, cha đối mặt án tù do trốn thuế

Bùi Việt| 07/10/2015 10:15

(HNMO) - Mới đây, các công tố viên ở Tây Ban Nha đã quyết định bác bỏ những cáo buộc trốn thuế nhằm vào Lionel Messi, tuy nhiên vẫn sẽ tiếp tục tiến hành điều tra cha của tiền đạo Barca này - ông Jorge Horacio Messi.

Mess vô tội nhưng cha anh phải đối mặt với án tù 18 tháng, cộng thêm khoản phạt 2 triệu euro


Trước đó, 2 cha con Messi bị buộc tội trốn thuế hơn 4 triệu euro. Số tiền này được cho là được kiếm từ việc bán hình ảnh của tiền đạo này cho các công ty Banco Sabadell, Danone, Adidas, Pepsi-Cola, Procter & Gamble, và Kuwait Food ở Belize và Uruguay trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2009.

Sau những cáo buộc trên, cha con Messi đã chủ động nộp khoản tiền "chuộc lỗi" 5 triệu euro vào tháng 8/2013. 

Theo tờ El Pais (Tây Ban Nha), các luật sư của Messi cho biết cầu thủ này "chưa bao giờ đọc, tìm hiểu hay phân tích các hợp đồng của mình, dù chỉ 1 phút".

Tuy nhiên, tòa án Tây Ban Nha hồi tháng 7 tuyên bố việc này không có nghĩa là Messi hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm với chuyện tài chính, vốn một phần nằm dưới sự quản lý của cha mình.

Hiện tại Messi đã được chứng minh vô tội, trong khi ông Jorge đang đối mặt với mức án 18 tháng tù và số tiền phạt 2 triệu euro.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Messi vô tội, cha đối mặt án tù do trốn thuế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.