Theo dõi Báo Hànộimới trên

Niềm tự hào của mỗi người Việt xa xứ

Đình Hiệp| 20/04/2014 06:15

(HNM) - Từ bỏ công việc ổn định ở Cộng hòa Slovakia, nhiều năm nay ông Trần Văn Kha đã chuyên tâm cho công việc kết nối thương mại giữa hai nước Việt Nam - Slovakia.

Chia sẻ với phóng viên Báo Hànộimới trong dịp trở về Việt Nam tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ông Trần Văn Kha nói: Nhớ về cội nguồn của dân tộc, bảo vệ và phát huy các bản sắc văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào đối với những người Việt sống xa Tổ quốc.

- Trước tiên, xin ông cho biết đôi nét về cộng đồng người Việt Nam ở Slovakia hiện nay…

- Tôi đã sống ở Slovakia 30 năm, từng làm Chủ tịch Hội Người Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam rồi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Slovakia. Do công việc nên tôi thường xuyên trở về Việt Nam. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi không tham gia các hoạt động của Hội Người Việt Nam tại Slovakia. Cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia có tương đối sớm. Trước đây, có nhiều người Việt Nam được cử sang Slovakia làm nghiên cứu sinh, sinh viên đại học rồi học nghề và sau này là đi xuất khẩu lao động. Sau khi Liên Xô tan rã, nhiều người Việt Nam tiếp tục ở lại Slovakia để kinh doanh và cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia đã được thành lập năm 1991, lúc đầu lấy tên là Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam ở Slovakia. Đến nay, cộng đồng đã lớn mạnh, hội tụ khoảng 6.000 người và chúng ta đã có Hội Người Việt Nam, Hội Doanh nghiệp, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở Slovakia. Phần lớn người Việt Nam ở đây sống bằng nghề kinh doanh, buôn bán, số ít còn lại đang làm việc chuyên môn.

- Là người đã nhiều năm sinh sống và làm việc ở Slovakia, xin ông cho biết cộng đồng người Việt Nam ở đây đã và đang có những hoạt động gì hướng về Tổ quốc?

- Dù ở xa nhưng bà con người Việt ở đây thường xuyên có nhiều hoạt động để hướng về Tổ quốc. Hằng năm chúng tôi tổ chức các hoạt động như: Đón Tết cổ truyền của dân tộc; tổ chức Trung thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi cho các cháu… Các hội đoàn như Hội doanh nghiệp, cựu chiến binh, phụ nữ… đều có những hoạt động riêng. Bên cạnh đó, Hội người Việt Nam tại đây cũng thường xuyên phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức các hoạt động giao lưu, đối ngoại… nhằm không chỉ quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam trên đất nước bạn mà còn là dịp để gắn kết cộng đồng người Việt ở đây. Những năm qua, Hội Người Việt Nam ở Slovakia còn tổ chức nhiều lớp học tiếng Việt cho các con em thế hệ thứ hai. Mặc dù còn nhiều khó khăn do không sử dụng tiếng Việt trong môi trường làm việc cũng như học tập, nhưng phần lớn gia đình đều có ý thức dạy để các cháu giao tiếp được tiếng Việt, hiểu văn hóa Việt để luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở nước ngoài.

- Được biết, từ nhiều năm nay, ông vẫn về nước thường xuyên vì đang đầu tư làm ăn tại Việt Nam. Trong hoạt động kinh doanh, ông có gặp khó khăn gì không?

- Phải khẳng định, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để những doanh nhân Việt kiều có cơ hội trở về đầu tư, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trước đây, tôi đầu tư trong lĩnh vực thương mại, sắp tới sẽ chuyển sang sản xuất một số sản phẩm để xuất khẩu.

- Vậy những sản phẩm nào của Việt Nam được ưa chuộng tại Slovakia, thưa ông?

- Từ những năm 90 của thế kỷ trước, các sản phẩm may mặc của Việt Nam rất được ưa chuộng tại thị trường Slovakia. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi cơ chế thị trường mở cửa, các sản phẩm may mặc của Việt Nam gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường Slovakia. Nhiều nước xuất khẩu hàng sang Slovakia nên hoạt động kinh doanh của bà con người Việt ở đây cũng khó khăn hơn.

- Xin cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Niềm tự hào của mỗi người Việt xa xứ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.