Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cô gái gốc Việt được mặc áo cưới trong lễ tang của mình

Nguyễn Oanh| 24/03/2015 20:28

(HNMO) - Sau khi bất ngờ bị 1 mảnh gỗ từ tòa nhà cao tầng rơi trúng người, Tina Nguyen đã tử vong tại bệnh viện do bị chấn thương sọ não. Mới đây, lễ tang của cô gái xấu số đã diễn ra theo đúng nghi thức của 1 lễ cưới.

Tina Nguyen qua đời chỉ 4 tháng trước khi chính thức làm cô dâu.


Vào ngày 17/3, khi đang đi qua khu công trình xây dựng ở khu vực West 12th Street, West Village, Manhattan, Mỹ, Tina Nguyen đã bất ngờ bị 1 tấm gỗ trên tòa nhà cao tầng rơi trúng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng Tina Nguyen đã không thể qua khỏi do bị chấn thương sọ não.

Trong lễ tang, Tina Nguyen được mọi người mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Trong khi đó, chú rể cũng mặc lễ phục chỉn chu, phù râu, phù rể đều khoác lên người những bộ trang phục rực rỡ - những bộ đồ mà họ vốn định mặc trong lễ cưới vào tháng 7 của Tina Nguyen.

Tina Nguyen được mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi trong lễ tang của mình.


"Được nhìn thấy mọi người ở đây, tôi thực sự vô cùng xúc động. Đối với tôi, sự mất mát này quá lớn", anh Alex nói tại nhà thờ St. Thomas Aquinas - nơi diễn ra lễ tiễn biệt người vợ tương lai.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cô gái gốc Việt được mặc áo cưới trong lễ tang của mình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.