Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc phá đường dây lừa đảo người Việt

Theo TTXVN| 25/06/2015 10:17

Ngày 23-6, cảnh sát thành phố Thong-young, tỉnh Kyeongnam của Hàn Quốc đã bắt giữ tám phụ nữ người Việt trong đường dây lừa đảo đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc với số tiền chiếm đoạt 4,2 tỉ đồng.

Cảnh sát địa phương cho biết trong tám đối tượng trên có một phụ nữ 37 tuổi cầm đầu đường dây này. Đối tượng này sang Hàn Quốc bằng diện kết hôn và đã nhập quốc tịch.

Tháng 6-2014, người này đã lập ra “công ty ma” rồi quảng cáo trên các trang mạng xã hội của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc là có khả năng giúp đưa người từ Việt Nam sang Hàn Quốc bằng thị thực lao động với mức phí từ 5 - 9 triệu won (khoảng 100 - 180 triệu đồng).

Chỉ trong sáu tháng, các đối tượng này đã lừa đảo 143 người Việt Nam. Hiện cảnh sát đã khởi tố vụ án, tạm giam đối tượng cầm đầu và môi giới, năm bị can khác được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra. Đối tượng còn lại không bị khởi tố nhưng bị cấm xuất cảnh khỏi Hàn Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc phá đường dây lừa đảo người Việt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.