Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải cứu cô gái Việt bị người nước ngoài giam giữ trái phép

Theo Ngọc Thọ/Thanh Niên| 03/02/2016 12:40

Kit và chị Minh có quan hệ tình cảm nhưng xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp tiền nong, sau đó người đàn ông quốc tịch Singapore này đã giữ cô gái Việt ở lại khách sạn.

Tối 2.2, lãnh đạo Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết đã bàn giao Eng Yong Kit (41 tuổi, quốc tịch Singapore) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM thụ lý, điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, Công an Q.3 nhận được tin báo chị Võ Ngọc Minh (24 tuổi, ngụ Bạc Liêu) bị Kit bắt và giam giữ trái phép tại một phòng khách sạn ở mặt tiền đường Hai Bà Trưng, P.6, Q.3.

Ngay sau đó, Công an Q.3, Công an TP.HCM đã đến hiện trường dùng loa kêu gọi, thuyết phục Kit thả chị Minh nhưng người này bất hợp tác.

Đến 9 giờ, lực lượng công an đã phá cửa xông vào phòng khống chế bắt giữ Kit, giải cứu chị Minh ra ngoài an toàn. Nguyên nhân ban đầu được công an xác định, giữa Kit và chị Minh có quan hệ tình cảm và xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp tiền nong.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giải cứu cô gái Việt bị người nước ngoài giam giữ trái phép

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.