Theo dõi Báo Hànộimới trên

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Hồng Anh| 09/10/2018 09:15

(HNMO) - Tại hội nghị thường niên Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) đang diễn ra tại Bali (Indonesia), IMF đã công bố dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2018 và 2019.


Theo đó, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,7% trong năm 2018 và 2019, giảm từ mức 3,9% được đưa ra trong dự báo hồi tháng 7.

Theo IMF, việc Mỹ và Trung Quốc liên tục áp đặt rào cản thương mại đã tác động không nhỏ tới thương mại toàn cầu. Tại nhiều nền kinh tế lớn như các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Nhật Bản và Anh, đà tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại. Ngoài ra, một số thị trường mới nổi chủ chốt như Argentina, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi đang phải đối mặt với những thách thức về dòng vốn.

Với nhận định căng thẳng thương mại với Trung Quốc sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế Mỹ, IMF dự báo, trong năm 2019, nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tăng trưởng 2,5%, thấp hơn so với mức dự báo trước đây là 2,7%. IMF cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2019 xuống còn 6,2% từ mức dự báo 6,4% được đưa ra trước đó.

Trong năm nay, IMF dự đoán kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,9% và kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,6%. Tổ chức này cũng hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế tại khu vực các quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu trong năm 2018 từ 2,2% xuống còn 2%, do sự chững lại của ngành sản xuất và thương mại Đức - nền kinh tế lớn nhất khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.