Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngăn chặn khả năng xâm nhiễm của bệnh dịch tả lợn châu Phi

Quỳnh Ngọc| 24/10/2018 06:55

(HNM) - Ngày 23-10, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, từ ngày 17-10, tại Trung Quốc xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại TP Chiêu Thông thuộc tỉnh Vân Nam (giáp với các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam) làm 545 con lợn bị chết.


Trước nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam thông qua các hoạt động như: Vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc..., Cục Thú y tiếp tục phân công các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi có khả năng xâm nhiễm vào Việt Nam. Ngoài ra, Cục Thú y phối hợp với chuyên gia Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc để tăng cường năng lực xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngăn chặn khả năng xâm nhiễm của bệnh dịch tả lợn châu Phi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.