Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mô hình nông thôn mới ở Song Phượng là một điển hình

Nguyễn Mai| 30/07/2011 06:59

(HNM) - Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực, Trưởng BCĐ Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM) Hà Nội Nguyễn Công Soái sau khi kiểm tra tiến độ thực hiện mô hình NTM tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng - mô hình điểm NTM của thành phố sáng 29-7.


Được phê duyệt đề án xây dựng NTM từ tháng 7-2010, sau 1 năm tổ chức thực hiện, xã Song Phượng đã có 13/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt với tổng kinh phí thực hiện ước đạt 81/299 tỷ đồng. Theo đánh giá của BCĐ thành phố, trong số các xã làm điểm, Song Phượng đạt được nhiều kết quả nhất, quá trình triển khai cũng có nhiều sáng kiến, cách làm hay. Có được kết quả trên là do Song Phượng đã làm tốt công tác tuyên truyền, đội ngũ cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm; địa phương đã tổ chức đồng bộ công tác triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, lựa chọn được các dự án trọng điểm để ưu tiên đầu tư, vận động được các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư, xây dựng NTM...

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Công Soái lưu ý, trên cơ sở các quy hoạch được phê duyệt, trong thời gian tới, Song Phượng cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất... Đối với các công trình xây dựng hạ tầng đã hoàn thành, địa phương cần sớm xây dựng quy chế khai thác, sử dụng và bảo quản hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương. MTTQ xã và các đoàn thể đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư"...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mô hình nông thôn mới ở Song Phượng là một điển hình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.