Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân rộng hộ nông dân điển hình tiên tiến làm nòng cốt xây dựng nông thôn mới

Bạch Thanh| 21/09/2012 07:25

(HNM) - Ngày 20-9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã tới thăm mô hình kinh tế giỏi tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội Trịnh Thế Khiết cùng dự.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái thăm mô hình trồng cây cảnh của gia đình ông Phạm Văn Quỳnh (xã Hồng Vân, huyện Thường Tín). Ảnh: Văn Quyết

Sau khi thăm mô hình phát triển hoa, cây cảnh ở một số hộ gia đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái khẳng định, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố có chủ trương hỗ trợ phát triển các vùng hoa, cây cảnh chất lượng cao. Để nhân rộng mô hình hoa, cây cảnh ở Hồng Vân, UBND TP sẽ có các cơ chế chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, hình thành các vùng sản xuất tập trung. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, Hồng Vân cần phát triển cây cảnh đa dạng về chủng loại, giá trị, đáp ứng nhu cầu của thị trường; đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa đi liền với quy hoạch vùng sản xuất hoa, cây cảnh theo hướng hoàn chỉnh đồng bộ từ hạ tầng giao thông, điện, nước, tạo thuận lợi cho phát triển và mở rộng nghề trồng hoa, cây cảnh. Các sở, đơn vị có liên quan cần giúp xã và huyện xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý hoa, cây cảnh để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khen ngợi phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội Nông dân Hà Nội đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến nhận thức, hành động của từng hội viên nông dân. Những hộ nông dân điển hình tiên tiến sẽ là nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Để nhân rộng phong trào, các cấp hội cần tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tiếp tục ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng, thu nhập cao…

Xã Hồng Vân có 4/6 thôn phát triển nghề cây cảnh với 400/1.200 hộ tham gia, cho thu nhập gấp 10 đến 20 lần so với trồng lúa. Xã đặt mục tiêu đến cuối năm 2012 sẽ cơ bản hoàn thành dồn điền đổi thửa, quy hoạch 124ha đất nông nghiệp cho phát triển hoa cây cảnh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân rộng hộ nông dân điển hình tiên tiến làm nòng cốt xây dựng nông thôn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.