Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin vắn nông nghiệp - nông thôn

Quỳnh Dung - Đào Huyền| 28/09/2012 07:24

(HNM) - * Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 30-9-2012, Bộ Công thương yêu cầu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng tiêu dùng đã qua sử dụng (kể cả trường hợp đã có giấy phép) và các mặt hàng thực phẩm đông lạnh là phủ tạng, phụ phẩm gia súc, gia cầm.

* Tính đến hết tháng 8 năm 2012 trên địa bàn cả nước có gần 100.000 hộ dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp, với tổng số tiền bảo hiểm đạt trên 1.000 tỷ đồng và tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 60 tỷ đồng. 

* Theo Sở NN&PTNT, tổng đàn lợn của Hà Nội hiện có 1,52 triệu con, nhưng toàn TP mới có 722 trang trại chăn nuôi ngoài khu dân cư với số lượng 284.633 con. Số hộ chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư là 1.153 hộ. Do vậy, ô nhiễm chất thải chăn nuôi trong khu dân cư ở Hà Nội còn ở mức cao.

* CLB 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam vừa kiến nghị Chính phủ cho tạm trữ 300.000 tấn cà phê ngay từ đầu vụ năm 2012-2013. Nếu được Chính phủ đồng ý, việc tạm trữ cà phê sẽ bắt đầu từ ngày 1-10 tới.

* 11 tỉnh, thành phố tham dự hội thi máy gặt đập liên hợp các tỉnh phía Bắc lần thứ nhất năm 2012, do Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức sáng 27-9. Kết thúc hội thi, doanh nghiệp tư nhân Tư Sang (tỉnh Tiền Giang) đoạt giải nhất, 2 đơn vị đoạt giải nhì và 3 đơn vị đoạt giải ba.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn nông nghiệp - nông thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.