Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lực lượng tích cực xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Linh| 01/11/2012 06:49

(HNM) - Hằng sáng, người dân làng cổ Đông Ngạc đã quen thuộc với hình ảnh các cụ già Lê Nguyễn Thị Gái (85 tuổi, ở xóm 3); Nguyễn Kim Oanh (74 tuổi, ở xóm 2); Nguyễn Thị Khoái (76 tuổi, thôn Nhật Tảo); Nguyễn Thị Quế (66 tuổi, thôn Nhật Tảo); Lê Đình Minh (70 tuổi, tổ dân phố số 6)… dậy sớm quét đường làng, ngõ xóm.


Vừa làm, các cụ vừa vận động con cháu giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi, trồng thêm cây xanh, cải tạo ao, vườn, bảo đảm môi trường trong sạch. Tấm gương tuổi cao gương sáng trong bảo vệ môi trường sống, giữ gìn vệ sinh của các cụ đã lan tỏa trong toàn xã, tạo thành phong trào mạnh mẽ, duy trì các đoạn đường trong thôn, xóm đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cấp tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM. NCT cũng là lực lượng chủ chốt trong công tác xã hội hóa cải tạo đường giao thông trong thôn xóm. Cụ Trần Xuân Lễ (81 tuổi, xóm 6) đã đi đầu trong đóng góp và vận động con cháu, người dân quyên góp 1 tỷ đồng cải tạo sân thể thao, 500m đường làng. Cụ Nguyễn Kim Oanh (74 tuổi, ở xóm 2, thôn Đông Ngạc) vận động con cháu trong toàn họ đóng góp 400 triệu đồng khôi phục cổng làng theo kiểu cổ. Trên toàn xã, NCT đã hiến công, hiến của, đi đầu vận động các dòng họ quyên góp cải tạo, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng các CLB văn học - nghệ thuật, TDTT, xây dựng hương ước, quy ước làng, thực hiện nếp sống văn hóa người Hà Nội thanh lịch - văn minh, khuyến học, khuyến tài…

Triển khai từ năm 2010, chương trình chung sức xây dựng NTM của hội NCT xã Đông Ngạc rất được người dân đồng tình, ủng hộ, đã góp phần tạo thành nguồn lực mạnh mẽ trong toàn xã xây dựng bộ mặt khang trang, văn minh. Nhờ vậy, đời sống người dân đã có nhiều đổi mới, góp phần hoàn thành 15/19 tiêu chí trong xây dựng NTM .

Trên toàn TP, NCT đang là lực lượng đi đầu trong xây dựng NTM, cụ Nguyễn Văn Thơ (75 tuổi, Chủ tịch Hội NCT xã Cổ Loa, Đông Anh) đã gương mẫu dỡ nhà, hiến 350m2 đất để làm đường giao thông liên xã. Tại xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì), NCT đã tự nguyện phá tường, dỡ cổng lùi các công trình nhà, bếp vào trong, vận động con cháu hiến gần 3.000m2 đất thổ cư, trị giá hàng chục tỷ đồng để mở rộng đường làng, ngõ xóm. Ở xã Song Phượng (Đan Phượng), NCT đã huy động được hơn 71 tỷ đồng, hơn 1.000 ngày công xây dựng các công trình công cộng. NCT xã Phùng Xá (huyện Mỹ Đức) vận động con cháu đóng góp hơn 5 tỷ đồng, 3.660m2 để xây kè Đông Đáng, mở đường giao thông… Theo Hội NCT TP Hà Nội, tại 15/19 huyện, thị, NCT đã đóng góp 1.200 ý kiến, 15.650 ngày công, vận động con cháu trong gia đình đóng góp hơn 12 tỷ đồng, hiến 10.250m2 đất làm đường thôn xóm, tạo bước đột phá trong xây dựng NTM.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng tích cực xây dựng nông thôn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.