Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin vắn nông nghiệp - nông thôn

Quỳnh Dung - Bạch Thanh - Thùy Dương| 24/12/2012 07:54

(HNM) - * Bộ NN&PTNT phối hợp với ĐSQ Đan Mạch tổ chức tổng kết Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản giai đoạn II (FSPS II). Chương trình được triển khai từ năm 2000 với tổng số vốn đầu tư 86 triệu USD. Sau 12 năm thực hiện, đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho 43.185 ngư dân ven biển, giúp ngư dân tiếp cận được với phương thức chăn nuôi an toàn, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam...

* Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm hiện có trên 1.400 hộ nuôi bò sữa với gần 1.700 con bò, khoảng 4.000 con lợn thịt. Mỗi năm, các hộ này đóng góp vào tổng giá trị kinh tế toàn xã từ 30 đến 40 tỷ đồng.

* Huyện Ba Vì vừa thông qua quy hoạch thủy lợi đến năm 2020 đủ cấp nước, chủ động tưới cho 6.000ha lúa vụ xuân, 6.500ha lúa vụ mùa, 1.600ha ngô vụ đông, 2.300ha rau đậu thực phẩm, 342,4ha nuôi trồng thủy sản, 2.050ha chè, đồng thời bảo đảm tiêu thoát nước chủ động cho vùng hữu và 11.230ha vùng tả sông Tích.

* Theo Viện Chính sách và chiến lược (Bộ Công thương), 80% lượng rau ở các chợ đầu mối tại Hà Nội hiện nay có nguồn gốc từ Trung Quốc và các tỉnh, trong đó hầu hết không được giám sát trong quá trình lưu thông, phân phối. Nguyên nhân do việc quản lý nguồn rau trồng nội địa cũng như nhập khẩu qua các vùng biên giới đang gặp rất nhiều khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn nông nghiệp - nông thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.