Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin vắn nông nghiệp - nông thôn

PV| 14/01/2013 07:07

(HNM) - Theo Bộ NN&PTNT, năm 2013, ngoài việc ổn định diện tích gieo trồng ngô khoảng 1,145 triệu hécta, các địa phương trong cả nước sẽ tăng cường sử dụng các giống ngô mới có năng suất cao, đồng thời trồng một số giống ngô chuyển gen, kết hợp các biện pháp đầu tư thâm canh tăng năng suất.

* Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, năm 2013, ngành mía đường sẽ thâm canh những bộ giống mía có trữ lượng đường cao, phù hợp với từng vùng.

* Theo UBND huyện Hoài Đức, sản xuất nông nghiệp của huyện đang xuất hiện nhiều mô hình mới bước đầu cho kết quả khá. Tỷ lệ đàn lợn thịt lai chiếm trên 98% tổng đàn. Sản phẩm nhãn chín muộn của huyện được cấp giấy chứng nhận VietGap.

* Sáng 13-1, Hội Nông dân - Hội Sinh vật cảnh huyện Từ Liêm và UBND xã Đông Ngạc (Từ Liêm) đã bế mạc Hội thi sinh vật cảnh huyện Từ Liêm 2013. Kết thúc hội thi, giải nhất vườn quất đẹp thuộc về ông Phùng Mạnh Hùng (thôn Nhật Tảo), giải nhất vườn sinh vật cảnh đẹp thuộc về ông Trương Ngọc Xuân (thôn Đông Ngạc), giải nhất tiếng hót chim chào mào thuộc về ông Nguyễn Văn Hòa (xã Tây Tựu).

* Sau 2 năm được Bộ NN&PTNT chọn là mô hình thí điểm, đến nay, 5 loại rau an toàn của HTX Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) là ngọn bí, súp lơ, su hào, cải bắp, cà chua chính thức được cấp chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP nhãn xanh. Thu nhập của người nông dân đạt 10-12 triệu đồng/sào/vụ, tăng 15-20% so với trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn nông nghiệp - nông thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.