Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo sự đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới

Linh Nhi| 15/01/2013 06:13

(HNM) - Ngày 14-1, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo "MTTQ Việt Nam xây dựng nông thôn mới" thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành TƯ và cán bộ lãnh đạo MTTQ địa phương.

Hội thảo đã thống nhất, MTTQ sẽ thực hiện 5 biện pháp, đó là: Chủ động tham mưu và lựa chọn trọng tâm để thực hiện hiệu quả, thiết thực nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp đặc thù từng địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới; tích cực vận động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với các dự án, nguồn vốn đầu tư trong chương trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp xây dựng mô hình điểm, gắn tổng kết, biểu dương khen thưởng gia đình văn hóa, KDC văn hóa với việc biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim lưu ý, các cấp MTTQ cần chú trọng thực hiện tốt vai trò của mình, hướng vào các mục tiêu, giải pháp cụ thể để tuyên truyền, vận động và kêu gọi nhân dân hưởng ứng, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm yêu cầu tạo sự đồng lòng, đồng sức, đồng thuận và đồng hưởng trong cộng đồng dân cư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo sự đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.