Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Phú Xuyên: Hoàn thành dồn điền đổi thửa hơn 5.000ha

Chí Kiên - Minh Ngọc| 18/01/2013 05:52

(HNM) - Ngày 17-1, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị giao ban công tác dồn điền đổi thửa và tổng kết kinh nghiệm dồn điền đổi thửa của xã Văn Hoàng. Đến nay, huyện Phú Xuyên đã có 21 xã với 83 thôn hoàn thành giao ruộng trên thực địa được hơn 5.000ha, đạt 90,7% diện tích được phê duyệt theo phương án.

Văn Hoàng, là xã trọng điểm, đi đầu trong công tác dồn điền đổi thửa của huyện. Sau khi dồn điền đổi thửa, xã đã sử dụng 10,49ha đất dôi dư để chỉnh trang đồng ruộng, giao thông nội đồng, thủy lợi... Từ kinh nghiệm triển khai thành công dồn điền đổi thửa của xã Văn Hoàng, năm 2013, huyện Phú Xuyên đẩy mạnh triển khai tại các xã còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ diện tích đất nông nghiệp.

Tại hội nghị, UBND huyện Phú Xuyên đã khen thưởng cho 10 tập thể, cá nhân của xã Văn Hoàng có thành tích xuất sắc trong công tác dồn điền đổi thửa.

l Theo tổng kết của huyện Phú Xuyên về Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, năm 2012, số gia đình ở huyện đạt danh hiệu văn hóa đạt 86%; 75 làng, tổ dân phố, đơn vị đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa giai đoạn 2010-2012, trong đó có 17 làng, đơn vị được công nhận mới. Các CLB văn hóa trên địa bàn duy trì sinh hoạt thường xuyên… Năm 2013, huyện phấn đấu có 89% số gia đình; 70% số làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phú Xuyên: Hoàn thành dồn điền đổi thửa hơn 5.000ha

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.