Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khi người dân tin tưởng và đồng thuận

Đỗ Minh| 01/02/2013 07:34

(HNM) - Đến Thanh Oai những ngày gần đây, ai cũng cảm nhận rõ nét sự đổi thay về cơ sở hạ tầng ở vùng đất ven đô này. Những tuyến đường trục thôn được đổ bê tông sạch sẽ, thoáng đãng xuất hiện ở khắp nơi.

Đường liên thôn ở xã Hồng Dương được bê tông hóa khang trang.


Xã Hồng Dương những ngày giáp tết thật đông vui tấp nập. Ai nấy đều phấn khởi bởi đường làng ngõ xóm được mở rộng, khang trang, bê tông hóa tới tận ruộng. Là xã điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Thanh Oai, ngay từ khi triển khai, Hồng Dương đã thành lập ban và các tiểu ban xây dựng NTM tới từng thôn. Chủ tịch UBND xã Hồng Dương Đỗ Quyết Thắng cho biết, xã triển khai xây dựng NTM trên ba nguyên tắc là công khai, minh bạch, dân chủ trong nhân dân. Lãnh đạo xã phải đoàn kết, tận tâm, tận lực và quan trọng nhất là nhận được sự đồng thuận từ phía người dân. Từ những "kim chỉ nam" đó, xã đã giao việc cụ thể đến từng tiểu ban, từng lãnh đạo, đảng viên trong thôn, xóm và phát động toàn dân chung sức xây dựng NTM, hướng tới mục tiêu xây dựng, phát triển nông nghiệp bền vững, quy hoạch làng nghề cách xa khu dân cư, vệ sinh môi trường bảo đảm...

Nhờ sự công khai, minh bạch, sau hai năm triển khai, đến nay Hồng Dương đã cơ bản hoàn thành được 17/19 tiêu chí NTM trong đó có những tiêu chí khó như cơ cấu lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức sản xuất… Người dân trong xã đã đóng góp trên 2,7 tỷ đồng để tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn và 2,6 tỷ đồng tu sửa đình làng, ngõ xóm. Xã nâng cấp, làm mới 20,31km đường giao thông; bê tông hóa được 12,5km đường trục nội đồng với kinh phí 22 tỷ đồng; hơn 6,45km kênh mương đã được triển khai cứng hóa đáp ứng cơ bản về hệ thống tưới tiêu cho sản xuất. Toàn xã có 88% nhà ở kiên cố, không còn nhà dột nát...

Không chỉ riêng Hồng Dương, hầu hết các xã của Thanh Oai khi triển khai xây dựng NTM đều nhận được sự ủng hộ, tin tưởng và đồng thuận của người dân. Đơn cử như xã Cao Dương, có 47 hộ gia đình hiến đất với tổng diện tích gần 1.000m2. Đường liên thôn, liên xóm nhờ đó rộng hơn, giao thương được thuận lợi. Ông Bùi Văn An, Trưởng phòng Kinh tế huyện Thanh Oai cho biết, kể từ khi phát động chương trình xây dựng NTM, đến nay nhân dân cùng các doanh nghiệp đã đóng góp, ủng hộ khoảng 18 tỷ đồng, hiến gần 17.000m2 đất để mở đường và tham gia trên 2.000 ngày công lao động xây dựng NTM trên toàn huyện.

Đáng lưu ý, khi triển khai chương trình NTM, Thanh Oai luôn xác định xây dựng các mô hình sản xuất có quy mô lớn, bền vững và hiệu quả, qua đó giúp nông dân ổn định sản xuất, vươn lên làm giàu. Để nâng cao năng suất, chất lượng cho các mô hình, huyện đã trợ giá 50% một số giống lúa chất lượng cao với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng; hỗ trợ trên 2 tỷ mua thuốc diệt chuột, trừ sâu cấp cho các xã. Đặc biệt, huyện đẩy nhanh dồn điền đổi thửa, hình thành các mô hình cánh đồng canh tác lớn. Toàn huyện có 800ha chuyển đổi xây dựng các mô hình lúa hàng hóa, cây ăn quả, rau, thủy sản tại các xã Thanh Văn, Tam Hưng, Hồng Dương, Kim An... 

Tính đến cuối năm 2012, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt 571 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2011. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt giá trị từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/ha đã hình thành. Tính đến nay, ngoài xã điểm Hồng Dương đạt 17/19 tiêu chí NTM, huyện Thanh Oai có 3 xã đạt 10-13 tiêu chí, 15 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Huyện Thanh Oai phấn đấu trong năm 2013, xã Hồng Dương hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, các xã giai đoạn 1 thực hiện thêm 4-6 tiêu chí.

Theo bà Lê Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, để xây dựng NTM thành công phải có được sự đồng thuận, niềm tin của người dân. Thông qua giải thích để dân hiểu rõ được quyền lợi và nghĩa vụ của mình, Thanh Oai đã làm tốt được điều này và đó cũng chính là cơ sở để huyện thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM theo tiến độ thành phố đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khi người dân tin tưởng và đồng thuận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.