Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xã Tráng Việt (Mê Linh):Gỡ khó để về “đích”

Ngọc Quỳnh| 12/07/2013 07:22

(HNM) - Từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, bộ mặt nông thôn xã Tráng Việt (Mê Linh) thay đổi từng ngày. Đường làng, ngõ xóm được đầu tư, các mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế đang hình thành, dịch vụ phát triển mạnh,

Chăm sóc rau tại xã Tráng Việt (Mê Linh).


Phó Bí thư Đảng ủy xã Tráng Việt Lê Xuân Ưởng cho biết, nhìn lại chặng đường đã qua mới thấy sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng NTM ở địa phương. Bắt tay vào xây dựng NTM, xã mới có 7/19 tiêu chí đạt, đến nay đã đạt và cơ bản đạt 13/19 tiêu chí. Thay đổi rõ nét nhất trong chương trình xây dựng NTM của xã là hệ thống đường làng, ngõ xóm. Trước đây giao thông đi lại rất khó khăn, chỉ có hai con đường chính vào xã được đổ bê tông, còn chủ yếu là đường đất, nhưng hiện nay đường làng, ngõ xóm đã bê tông hóa được 60%. Có được đổi thay này là nhờ xã đã huy động được sức dân cùng chung tay xây dựng NTM. Điển hình là xóm 8, thôn Tráng Việt, người dân hưởng ứng nhiệt tình phong trào hiến đất mở đường. Trong năm vừa qua, hơn 20 hộ dân xóm 8 đã tự nguyện hiến mỗi gia đình 15-20m2 đất. Nhờ có đường đẹp, dịch vụ trong thôn phát triển mạnh. Cả xã hiện có 400/2.000 hộ dân phát triển ngành nghề, dịch vụ như buôn bán rau, hoa quả tươi, vận chuyển hàng hóa, vận tải, cơ khí… Năm 2008, hầu như trên địa bàn xã chưa có ô tô thì nay đã có hơn 100 xe chuyên chở hàng nông sản. Ngoài phát triển dịch vụ, xã đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại vùng đất bãi, cho thu nhập cao. Một số hộ dân còn mở rộng sản xuất rau màu bằng cách thuê, thầu thêm khoảng 246ha đất của các xã bạn để sản xuất. Nhiều hộ đã chú trọng sản xuất các loại giống rau, củ, quả, tạo nên một vùng rau đa dạng, nhiều chủng loại gồm cải củ, bí xanh, dưa chuột… cho giá trị kinh tế cao, với thu nhập trên 100 triệu đồng/ha. Đặc biệt, dự án trồng rau an toàn tại bãi non thôn Đông Cao, rộng khoảng 20ha, đã được thành phố và huyện quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nội đồng, nhà sơ chế, dán tem, nhãn mác, nên việc tiêu thụ tương đối thuận lợi.

Mặc dù đạt được kết quả nhất định trong xây dựng NTM, song do xuất phát điểm thấp nên xã Tráng Việt vẫn còn nhiều khó khăn. Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Mạnh Xuyên, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, chưa có tính bền vững. Kinh phí xây dựng NTM rất hạn hẹp do là xã thuần nông, không có nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Xã đã quy hoạch được khu đấu giá đất rộng 2ha nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức đấu giá được, dẫn đến việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn. Xã có 4 thôn song chỉ có 2 trường mầm non, nhiều cháu phải học nhờ, học tạm. Chỉ có 2 thôn Tráng Việt, Đông Cao có nhà văn hóa nhưng đã xuống cấp, còn thôn Đẹp và thôn Cả chưa có nhà văn hóa. Đường giao thông nội đồng chưa được đầu tư, gây trở ngại cho việc phát triển nông nghiệp…

Để tháo gỡ khó khăn trong xây dựng NTM, xã Tráng Việt rất cần được thành phố và huyện quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn. Trong thời gian tới, xã sẽ tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với thị trường; tiếp tục đẩy nhanh chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, hướng dẫn nông dân sản xuất, thâm canh những loại cây có giá trị cao; khuyến khích phát triển các ngành, nghề, kinh doanh dịch vụ… nhằm từng bước nâng cao đời sống người dân và xây dựng thành công chương trình NTM.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Tráng Việt (Mê Linh):Gỡ khó để về “đích”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.