Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nếp sống mới ở Sơn Đông

Đức Duy| 16/11/2014 06:37

(HNM) - Xã Sơn Đông đã trở thành điểm sáng của thị xã Sơn Tây trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhất là thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống mới...


Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (năm 2012), xã Sơn Đông rất coi trọng tiêu chí văn hóa. Xã chủ động chỉnh sửa các quy ước, hương ước của các thôn, xóm cho phù hợp với nội dung Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội về việc cưới, việc tang theo nếp sống mới, văn minh, tiết kiệm. Sau đó, tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, lấy nòng cốt là đoàn thanh niên. Những nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định như: Không ăn uống linh đình, kéo dài; không hút thuốc lá, tổ chức đánh bạc; không tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự; không tổ chức vui chơi văn nghệ quá 22h đêm và trước 6h sáng; cán bộ, công chức không đi dự đám cưới trong giờ làm việc; giảm tối đa chi phí quay phim, chụp ảnh... được phát liên tục trên Đài Truyền thanh xã nên người dân ai cũng nắm được.

Một đám cưới ở xã Sơn Đông thực hiện theo nếp sống mới...


Theo Bí thư Đoàn xã Phùng Văn Quang, chỉ một thời gian ngắn tuyên truyền, nhận thức của đại bộ phận người dân đã thay đổi. Một số cán bộ đoàn gương mẫu thực hiện, tạo ra sức lan tỏa, thu hút nhiều đoàn viên khác làm theo. Tiêu biểu như đám cưới của anh Nguyễn Văn Mạnh, ở chi đoàn thôn Đồi Vua tổ chức theo nếp sống mới. Anh Mạnh tâm sự: "Khi biết tôi tổ chức lễ cưới theo nếp sống mới, gia đình có phần do dự. Được Ban Chấp hành Đoàn xã vận động, phân tích ý nghĩa của lễ cưới theo nếp sống mới và đây là chủ trương của Nhà nước, nên gia đình đã chấp thuận".

Ngày tổ chức hôn lễ, anh Mạnh chỉ tổ chức trong một ngày, không thuê quay phim, chụp ảnh; khách mời giới hạn trong anh em nội tộc và bạn bè thật thân thiết. Cũng theo anh Nguyễn Văn Mạnh, cưới theo nếp sống mới đã giúp gia đình tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ để có vốn cho hai vợ chồng làm ăn... Gần 3 năm qua, trên địa bàn xã Sơn Đông đã có 2 đám cưới tổ chức tiệc trà, 50 đám cưới tổ chức theo tinh thần văn minh, tiết kiệm, điển hình là các anh chị: Đào Xuân Trường (thôn Đồi Chợ); Phùng Văn Hùng, Phùng Thị Hiền (thôn Tân Phú); Ngô Văn Chung, Hoàng Thủy Long (thôn Đồi Vua)…

Đối với việc tang cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong xã. Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đông Đỗ Minh Tranh cho biết, trước đây, việc tang rất nặng hủ tục và hệ lụy phát sinh là kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần được loại bỏ, nhằm thay đổi nhận thức của người dân. Ban đầu là tuyên truyền, vận động, sau đó chọn thôn Đa B làm điểm rồi nhân rộng. Khi có người qua đời, cán bộ tư pháp - hộ tịch mời người thân ra làm giấy khai tử và thông báo tin buồn trên hệ thống đài truyền thanh; các cấp hội, đoàn thể trong thôn cử đại diện đến giúp gia quyến chủ trì lễ tang và hướng dẫn thực hiện theo nếp sống mới. Chính vì vậy, 100% đám tang trong xã được tổ chức tang lễ trang trọng, tiết kiệm, không còn các hủ tục rườm rà như đón thầy cúng, rắc vàng mã, viếng lễ chín và để người chết quá 36 tiếng trong nhà...

Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay, người dân Sơn Đông đã nói không với việc ăn cỗ, uống rượu trong đám tang. Những gia đình cố tình làm cỗ mời khách đều bị ế, dân làng tẩy chay, phê bình. Không chỉ vậy, năm 2013 xã Sơn Đông tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đưa người quá cố đi hỏa táng, điện táng, bảo đảm vệ sinh môi trường và văn minh, tiết kiệm. Chỉ tính riêng năm 2013, các cấp hội, đoàn thể đã vận động được 19 trường hợp đưa đi hỏa táng và 10 tháng năm 2014 vận động được 13 trường hợp...

Chính nhờ sự tiến bộ trong tổ chức việc cưới, việc tang, năm 2014, xã Sơn Đông có 16/18 thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa; 92,5% số gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 3 thôn được công nhận làng văn hóa lần hai; 100% cấp hội, đoàn thể đăng ký xây dựng nếp sống mới trong gia đình, dòng họ, thôn, xóm... Đây chính là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Đông xây dựng thành công 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2014.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nếp sống mới ở Sơn Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.