Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mong thời tiết thuận!

Bạch Thanh| 30/01/2015 06:50

(HNM) - Để chuẩn bị cho dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, người dân làng hoa Tây Tựu đã chọn trồng giống hoa ly đắt tiền. Nhiều hộ đã thế chấp

Người dân Tây Tựu hy vọng vào vụ hoa Tết Ất Mùi.



Tây Tựu là một trong những vựa hoa lớn nhất thành phố và là nguồn cung cấp các loại hoa tươi chủ yếu cho thị trường hoa Hà Nội nói riêng và toàn khu vực miền Bắc nói chung. Nông dân ở Tây Tựu đang "đứng ngồi không yên" trước cảnh được mùa rớt giá. Chủ tịch Hội Nông dân (HND) phường Tây Tựu Vũ Đình Phương chia sẻ. Phường có hơn 3.000 hộ dân trồng hoa, trong đó có vài trăm hộ đầu tư trồng từ 0,5 đến 3ha hoa. Trong hơn một tháng trở lại đây, thời tiết nắng đẹp, hoa nở rộ, kết hợp với nhu cầu tiêu dùng hạn chế, các lứa hoa cho thu hoạch đúng dịp này đều lỗ nghiêm trọng. Đặc biệt, đối với những hộ gia đình trồng ly, mức đầu tư tới cả trăm triệu đồng/sào thì khoản lỗ không nhỏ. Vợ chồng anh Nguyễn Khắc Hoàng - Chu Thị Tuyết tổ dân phố Hạ cho hay: Gia đình trồng 1 mẫu hoa các loại trong đó có 5 sào hoa ly. Đợt vừa rồi thu hoạch 2 sào đúng lúc giá rẻ, mua củ 10.000 đồng mà bán chỉ được 8.000 đồng/cành, chưa kể công chăm sóc, phân bón, vật tư nông nghiệp, điện nước… trung bình mỗi sào hoa ly lỗ 40 triệu đồng. Các loại hoa khác như cúc, đồng tiền cũng rớt giá thê thảm. "Bán cả trăm bông cúc không được nửa bát phở!" - chị Tuyết cho biết: Gia đình chị đang hy vọng vào 4 sào ly sẽ nở đúng dịp Tết, tuy nhiên nếu hoa ly Trung Quốc ồ ạt đổ về, có giá rẻ thì…

Còn theo Chủ tịch HND phường Vũ Đình Phương, trồng hoa năm được, năm mất nhưng giá hoa xuống mạnh, kéo dài cả tháng như năm nay thì hiếm gặp. Giá hoa giống mua vào nhiều lúc lên tới gần 20.000 đồng/cây, giờ mỗi bông cúc bán chỉ 100-200 đồng. Đã bán giá rẻ chấp nhận lỗ vốn mà không có người mua, nhiều nông dân ngán ngẩm để hoa héo trong vườn không thu hoạch. Người trồng hoa tại đây chỉ mong thời tiết đừng quá ấm như hiện nay để vào đợt Tết Nguyên đán sắp tới, hoa có giá trở lại để nông dân có thể "gỡ" lại chút ít.

Chủ tịch HND phường Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Trí nhận định: Năm trước, nhiều hộ gia đình đã thu nhập rất cao từ việc trồng hoa ly nên năm nay, người Tây Tựu đổ xô đi mua giống hoa ly về trồng. Mỗi sào ruộng phải đầu tư 80 - 100 triệu đồng mua giống cây, lại thêm cả tiền phân bón, thuê người chăm sóc, thuê ruộng. Nhiều hộ gia đình đã đi vay ngân hàng hoặc thế chấp "sổ đỏ" để mua giống, có hộ gia đình đầu tư cả tỷ đồng cho loài hoa này. Theo đánh giá của một số người có kinh nghiệm, hoa ly mang lại lợi ích kinh tế cao cho người trồng hoa, thời gian sinh trưởng ngắn nhưng vốn bỏ ra để trồng hoa ly cũng nhiều hơn so với những loại hoa khác và chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết. Nếu thời tiết đẹp, hoa sẽ nở đúng dịp Tết, nếu thời tiết xấu, hoa nở không đúng dịp hoặc mất mùa thì người dân sẽ bị lỗ lớn. Một trong những nguyên nhân dẫn tới việc hoa ly rớt giá thời gian qua chính là việc nông dân phá vỡ quy hoạch, được giá thì đổ xô đi trồng. Nếu như dịp Tết Nguyên đán 2014, diện tích hoa ly trên địa bàn phường Tây Tựu chỉ trên 100ha, thì năm 2015 đã trên 200ha dẫn tới cung vượt cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mong thời tiết thuận!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.