Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dồn sức cho sản xuất vụ Xuân thắng lợi

Hoàng Văn| 23/02/2015 06:29

(HNM) - Sau những ngày vui Xuân, đón Tết, sáng mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, trên khắp các xứ đồng khu vực ngoại thành Hà Nội, bà con nông dân đang hối hả xuống đồng gieo cấy lúa xuân.

Nông dân ngoại thành Hà Nội xuống đồng gieo cấy lúa xuân. Ảnh: Thái Hiền


Có mặt trên cánh đồng thôn Hiếu Hiệp, xã Liên Hiệp (Phúc Thọ) từ rất sớm, chị Nguyễn Thị Hiền phấn khởi cho biết: Cuối năm 2014, xã Liên Hiệp mới hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa nên trong những ngày Tết Ất Mùi, người dân xã Liên Hiệp ra đồng sớm hơn mọi năm để lấy nước, làm đất, chăm sóc mạ và tập trung cấy lúa xuân cho kịp thời vụ. Gia đình chị cấy gần 5 sào ruộng, những ngày qua, tranh thủ thời tiết nắng ấm, các thành viên trong gia đình tạm gác việc vui xuân tập trung xuống đồng làm đất, cấy lúa xuân với phương châm "ruộng chờ mạ", phấn đấu cấy hết diện tích trong tháng 2. Gia đình chị Nguyễn Thị Tư, ở thôn Bối Khê, xã Tam Hưng (Thanh Oai) cũng cấy gần 3 mẫu ruộng, nhưng đã cấy xong 2,5 mẫu từ trước Tết. Sau Tết, còn hơn 4 sào ở khu vàn cao, gia đình phấn đấu hoàn thành trước ngày 25-2 để tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm vụ xuân giành thắng lợi.

Tại Đại Thắng, xã tiên phong của huyện Phú Xuyên, trong áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, cũng đã hoàn thành được 85% diện tích lúa xuân. Theo ông Trần Bá Cao - Chủ nhiệm HTX NN Đại Thắng, năm nay nguồn nước thuận lợi, nhiều hộ dân trong xã tranh thủ làm đất, cấy lúa xuân xong từ trong Tết. Đây là vụ thứ 4 nông dân trong xã áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Năm 2015, gần 100ha (chiếm 35%) diện tích lúa xuân của xã được cấy bằng kỹ thuật mạ khay, máy cấy. Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Đình Chiêu khẳng định: Vụ xuân 2015, Phú Xuyên chỉ đạo các xã tiếp tục có chính sách hỗ trợ nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Bởi thực tế, một chiếc máy cấy có công suất làm việc bằng 30 lao động/ ngày, chi phí sản xuất giảm 20-30%, năng suất lúa tăng 5-10%. Hơn nữa, cấy bằng máy khoảng cách các khóm lúa đều nhau, mặt ruộng thông thoáng, cây lúa sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, ít bị nhiễm sâu bệnh... Sau 4 năm đưa cơ giới hóa vào sản xuất, huyện Phú Xuyên đã hỗ trợ nhân dân mua được 155 máy cấy, đứng đầu thành phố về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, điển hình là các xã Đại Thắng, Nam Triều, Nam Phong, Phú Túc, Văn Hoàng, Văn Nhân...

Tương tự, trong ngày mùng 4 Tết Ất Mùi, nông dân các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thạch Thất, Mê Linh, Ba Vì, Gia Lâm, Đông Anh... cũng đồng loạt xuống đồng cấy lúa xuân. Theo thống kê của Phòng Trồng trọt (Sở NN&PTNT Hà Nội), đến hết ngày 22-2, toàn thành phố cấy được gần 60.000ha lúa xuân, đạt 61% diện tích. Một số huyện, thị xã diện tích cấy lúa xuân đã đạt cao là: Sơn Tây 98%, Phúc Thọ 90%, Ba Vì 85%, Phú Xuyên 80%, Mê Linh 80%, Chương Mỹ 75%... Đối với các quận, huyện như: Thường Tín, Quốc Oai, Gia Lâm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông diện tích cấy lúa xuân đạt thấp do tập quán cấy muộn và một phần xa nguồn nước, cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân khẩn trương ra đồng làm đất, cấy lúa xuân xong trước tháng 3, theo đúng kế hoạch của thành phố.

Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ cho rằng, để bảo đảm vụ xuân giành thắng lợi, ngay từ đầu vụ, Sở đã yêu cầu các đơn vị thủy lợi huy động tối đa trạm bơm dã chiến hoạt động hết công suất, tiếp nước vào đồng ruộng, trục kênh, mương, ao hồ phục vụ nhân dân làm đất, đổ ải; các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, vận động nhân dân khẩn trương ra đồng làm đất, cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất. Theo báo cáo của các địa phương, diện tích mạ xuân năm nay sinh trưởng, phát triển tốt; diện tích có nước làm đất, đổ ải toàn thành phố qua 3 đợt xả từ các hồ thủy điện đạt khoảng 94,6% tổng diện tích cấy xuân. Đặc biệt, do thời tiết năm nay ấm, thành phố đã chỉ đạo các địa phương gieo mạ sau tiết đại hàn, với cơ cấu 60% giống lúa lai, chất lượng cao, tập trung cấy trà lúa xuân muộn, từ ngày 5 đến 28-2. Ngoài ra, để nhân dân cấy hết diện tích lúa xuân, bắt đầu từ ngày 6 tháng Giêng (24-2), Sở NN&PTNT sẽ thành lập 6 tổ công tác, kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, phấn đấu 100% diện tích lúa xuân được cấy trong tháng 2-2015. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dồn sức cho sản xuất vụ Xuân thắng lợi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.