Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 4 năm, chưa xong 500m đường giao thông liên thôn

Đỗ Hà| 02/03/2015 07:33

(HNM) - Phản ánh lên Đường dây nóng Báo Hànộimới, người dân thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai) bức xúc: Khởi công từ cuối năm 2010, thế nhưng từ đó đến nay Dự án xây dựng công trình đường giao thông tại thôn Liệp Mai do UBND xã Ngọc Liệp làm chủ đầu tư vẫn dở dang,

Tuyến 3 của dự án xây dựng đường giao thông liên thôn đến nay vẫn chưa được triển khai.



Tìm hiểu thực tế tại địa phương được biết, Dự án xây dựng công trình đường giao thông thôn Liệp Mai được UBND huyện Quốc Oai phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tại Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 26-4-2010, gồm 3 tuyến với tổng chiều dài 1.168m. Tổng mức đầu tư dự án trên 6,025 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 4,948 tỷ đồng. Theo thiết kế, bề rộng mặt đường 3 tuyến từ 5m đến 7,5m, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Đơn vị thi công dự án là Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Bích Toản. Ông Đỗ Danh Thắng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp cho biết, cuối năm 2010 dự án chính thức khởi công. Theo hợp đồng, thời gian thi công là 90 ngày (gồm cả ngày nghỉ, lễ theo quy định của pháp luật) tính từ ngày khởi công, song đến nay đã quá thời hạn trên cả nghìn ngày dự án mới hoàn thành được khoảng 50% khối lượng. Trong khi đó dự án đã ứng trước 3 tỷ đồng riêng cho phần xây lắp, tương đương 60% khối lượng (?). Trước thực trạng dự án chậm tiến độ, nhân dân bức xúc, chủ đầu tư đã nhiều lần đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhưng không thấy đơn vị này triển khai tiếp.

Thực tế của phóng viên Đường dây nóng tại thôn Liệp Mai cho thấy, đến nay đơn vị thi công mới hoàn thành việc thi công phần mặt đường tuyến 1 dài 340,1m, chưa làm lề đường. Tuyến 3 có chiều dài 343,44m thì mới thi công được khoảng 150m, thi công dở dang khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Riêng tuyến 2 với chiều dài 484,48m, đến nay vẫn "án binh bất động", hiện trạng vẫn là đường đất nhỏ, đi lại khó khăn. Được biết, theo phê duyệt dự án này không có chi phí giải phóng mặt bằng nhưng thực tế triển khai vẫn phải giải phóng mặt bằng một số đoạn. Do vậy, vướng mặt bằng khi thi công tuyến 2 và 3 là nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ. Từ năm 2013 đến nay, những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ nhưng dự án vẫn không thể triển khai tiếp vì không được cấp vốn...

Dự án xây dựng công trình đường giao thông thôn Liệp Mai dở dang kéo dài nhiều năm đã và đang ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân thôn Liệp Mai nói riêng và xã Ngọc Liệp nói chung. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đề nghị UBND huyện Quốc Oai và các ngành chức năng kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ; đồng thời, đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 4 năm, chưa xong 500m đường giao thông liên thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.