Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đòi hỏi nỗ lực hơn nữa

Thúy Nga| 03/07/2015 06:24

(HNM) - Với quyết tâm cao, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, chương trình xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng.


Một vấn đề tồn tại trong thực hiện chương trình xây dựng NTM của Hà Nội là trong khi một số địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu thì không ít nơi kết quả đạt được còn hạn chế. Ví dụ, huyện Mỹ Đức có 1 xã, các huyện Ba Vì, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Oai, Quốc Oai, mỗi huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM… Ngoài ra, nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa đầy đủ nên tiến độ thực hiện ở một số xã chậm; nguồn lực cho xây dựng NTM còn hạn chế, chủ yếu vẫn trông vào ngân sách nhà nước, hoạt động đấu giá đất còn gặp nhiều khó khăn... Hạ tầng kinh tế, kỹ thuật chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống dân sinh. Các dự án phát triển sản xuất triển khai còn lúng túng. Cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế…

Theo Phó Giám đốc Sở NN& PTNT TP Hà Nội Đào Duy Tâm, nguyên nhân chính vẫn là nguồn lực đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn chưa tương xứng. Bên cạnh đó, công tác dự báo chưa lường hết được diễn biến phức tạp, khó khăn nên một số địa phương xây dựng mục tiêu, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa phù hợp…

Xây dựng giao thông nội đồng ở huyện Thanh Oai. Ảnh: Bá Hoạt


Tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội quý II-2015, vừa diễn ra, nhiều ý kiến thừa nhận, việc chuyển đổi cơ cấy cây trồng còn chậm, manh mún, thiếu bền vững, chưa khai thác hết tiềm năng đất đai. Số lượng mô hình và điển hình tiên tiến, ứng dụng kỹ thuật cao còn ít, việc triển khai nhân ra diện rộng còn hạn chế. Nông nghiệp Hà Nội vẫn chưa tạo dựng được nhiều sản phẩm xứng tầm; giá trị gia tăng của sản phẩm thấp… Khó khăn lớn nhất là hầu hết địa phương còn lúng túng trong huy động nguồn lực cho xây dựng NTM.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ứng Hòa, để có thêm 9 xã đạt chuẩn NTM, ngoài nguồn hỗ trợ của thành phố, huyện đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất nhưng thị trường trầm lắng, giá trúng đấu giá thấp nên nguồn thu không cao… Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị phân cấp cho cấp huyện thu hồi và tổ chức đấu giá diện tích dưới 5.000m2; tiếp tục hỗ trợ kinh phí và quan tâm vấn đề tiêu thụ nông sản... Đây cũng là thực tế diễn ra ở nhiều địa phương. Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Văn Nguyệt đề nghị có cơ chế hoàn lại 100% nguồn thu từ đấu giá đất cho các địa phương để xây dựng NTM…

Các huyện, thị xã và các xã đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể như thực hiện các tiêu chí sử dụng ít kinh phí trước; phê duyệt các dự án thành phần để triển khai các tiêu chí cơ bản đạt hoặc chưa đạt để hoàn thành mục tiêu; phân công, phân nhiệm cho thành viên Ban chỉ đạo từ huyện đến xã phụ trách từng tiêu chí, từng xã theo đúng chuyên môn; ưu tiên đầu tư các dự án, công trình giao thông thôn, xóm, thủy lợi nội đồng, công trình dân sinh bức xúc với phương châm tiết kiệm, hiệu quả kết hợp với vận động, tuyên truyền đóng góp ngày công, kinh phí của nhân dân để thực hiện…

Đến nay, toàn thành phố có thêm 17 xã tự chấm điểm đạt 19 tiêu chí NTM, 141 xã đạt và cơ bản đạt 15 - 18 tiêu chí, 119 xã đạt và cơ bản đạt 10 - 14 tiêu chí. Để đạt mục tiêu hết năm 2015 có trên 40% số xã đạt chuẩn NTM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02 Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, lắng nghe nguyện vọng và giải đáp thắc mắc, cùng với người dân bàn bạc tháo gỡ khó khăn trong xây dựng NTM. Các xã đăng ký hoàn thành NTM năm 2015, xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp và khả thi với phương châm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực và tập trung đúng trọng tâm, trọng điểm, thực hiện từ việc dễ đến việc khó. Đồng thời, phải đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất; củng cố giao thông, thủy lợi nội đồng, giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn dân cư. Với 17 xã tự chấm điểm hoàn thành 19 tiêu chí NTM, cần khẩn trương xem xét công nhận để động viên các địa phương khác làm theo...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đòi hỏi nỗ lực hơn nữa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.