Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tích cực quảng bá thương hiệu gà đồi Sóc Sơn

Ngọc Quỳnh| 05/08/2015 05:57

(HNM) - Sáng 4-8, tại xã Nam Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt chủ trì buổi kiểm tra khảo sát kết quả thực hiện chương trình phát triển chăn nuôi tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Xuân Việt đánh giá Sóc Sơn là vùng núi có khả năng phát triển chăn nuôi rất lớn. Huyện nên vận động người dân, cùng tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững, an toàn thực phẩm.

Các cơ quan của huyện cần thống nhất về quy trình chăn nuôi, để người dân có hiểu biết về các khâu trong sản xuất. Đặc biệt, muốn tiêu thụ được số lượng nhiều gà đồi Sóc Sơn, cần phải xây dựng một lò giết mổ trên địa bàn xã Nam Sơn để thực hiện giết mổ, chế biến theo hướng hiện đại; quản lý chặt chẽ trong lựa chọn phát triển giống vật nuôi. Tích cực thu hút các nguồn đầu tư, mở rộng hệ thống bán hàng, quảng bá thương hiệu gà đồi Sóc Sơn gắn với quản lý, trách nhiệm, truy xuất nguồn gốc bảo đảm độ tin tưởng cho người tiêu dùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tích cực quảng bá thương hiệu gà đồi Sóc Sơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.