Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị trường ô tô tiêu thụ phục hồi nhưng vẫn mong manh

L.H| 13/05/2013 12:57

(HNMO) – Thông tin từ Hiệp hội ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết: Trong tháng 4-2013 doanh số tiêu thụ của toàn thị trường đạt 8.782 xe, tăng 5% so với tháng 3-2013 và tăng 26% so với tháng 4-2012.


Trong lượng bán hàng trên, xe ô tô con bán được 3.118 chiếc, tăng 10% so với tháng trước; xe ô tải bán được 5.664 chiếc, tăng 2%.

Đáng chú ý, trong bức tranh thị trường chung trên, có những hãng như Ford Việt Nam có kết quả bán hàng tháng 4 tăng vọt tới 216% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 686 xe. Mẫu xe SUV phổ biến Ford Everest tiếp tục là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Ford tại thị trường Việt Nam trong tháng 4, tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái với 191 xe được bán ra.



Doanh số bán hàng của Ford Focus mẫu mới tăng 318% so với mẫu xe thế hệ trước đây một năm với 138 xe được bán ra. Focus mẫu mới được trang bị hàng loạt các tính năng lần đầu xuất hiện trên thị trường bao gồm: Hỗ trợ đỗ xe tự động, dừng xe chủ động trong thành phố, hệ thống cảnh báo điểm mù, Ford SYNC và cánh hút gió tự động điều chỉnh góc đóng mở… đã giúp mẫu xe này phổ biến với người tiêu dùng Việt Nam. Mẫu xe “nóng” Ford Fiesta cũng có doanh số gấp đôi với 82 xe được bán ra thị trường…

Mặt khác, con số thống kê trong tháng 4 cũng cho biết, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.385 xe, tăng 6% so với tháng trước, nhưng số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 1.397 xe, giảm nhẹ 1%.

Theo VAMA, kết quả tiêu thụ ô tô tháng 4 là một dấu hiệu cho thấy sự hồi phục của ngành ô tô so với năm ngoái; tuy sự hồi phục này vẫn còn khá mong manh (do tình hình kinh tế vẫn khó khăn, người dân thắt chặt mua sắm, thuế và phí áp đối với mặt hàng ô tô vẫn cao).. Mặc dù kết quả bán hàng tháng 4-2013 tăng 26% so với tháng 4-2012, tuy nhiên so với tháng 4-2013 vẫn giảm đến 32% so với tháng 4-2011. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường ô tô tiêu thụ phục hồi nhưng vẫn mong manh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.