Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức giải đua xe ATV

Theo Trần Ngọc - Như Phúc| 13/04/2015 14:31

Giải đua xe địa hình trên cát với quy mô toàn quốc lần đầu tiên đã được tổ chức tại Ninh Thuận với sự tham gia của hơn 40 đội đua đến từ các câu lạc bộ trên cả nước.

Trong lần đầu tiên được tổ chức này, ngoài sự có mặt của các loại ôtô chuyên offroad của các vận động viên tại các CLB Xe địa hình trên toàn quốc, ban tổ chức còn giới thiệu một một giải đấu mới khá đặc sắc dành cho các dòng xe ATV/UTV (All-Terrain Vehicle và Utility Transport Vehicle).

Có thể định nghĩa xe ATV khá đơn giản là những mẫu mô-tô 4 bánh chuyên dụng cho việc đi địa hình, với trang bị bộ lốp đặc biệt và có tay lái tương tự xe mô-tô. ATV không có mui xe. Trong khi đóm mẫu UTV với thiết kế tương tự xe ôtô nhưng nhỏ gọn hơn, sử dụng vô-lăng để điều khiển và có mui xe. Tùy từng loại địa hình, các mẫu xe này được trang bị bị tời điện, hệ dẫn động bốn bánh, hộp số lùi…

Đây là một dòng xe vốn rất thịnh hành đối với cộng đồng đua xe offroad trên thế giới, với dung tích xylanh khá đa dạng, tối thiểu từ 250cc trở lên, với các nhà sản xuất nhiều người biết đến như các hãng xe Nhật Bản Honda, Yamaha, Kawasaki hay Can-Am (Canada)… Tuy nhiên, tại Việt Nam, do mẫu xe này không được phép lưu thông trên đường, nên người chơi thường phải dùng xe cứu hộ, xe chuyên dùng để chở xe tới địa điểm chơi xe (đồi núi, suối…); và vì thế, chơi xe địa hình ATV/UTV thường là những người có nguồn kinh tế ổn định, bên cạnh niềm đam mê chinh phục.

Giải đua xe địa hình trên cát lần đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức tại đồi cát Mũi Dinh, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, với sự chỉ đạo của Bộ Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch và Tổng Cục Thể Thao, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Ninh Thuận - Sở Văn Hoa Thể Thao và Du Lịch tổ chức.

Một số hình ảnh của giải đua ở nội dung xe ATV/UTV:





(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức giải đua xe ATV

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.