Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh: số lượng xe cho thuê tư nhân tăng chóng mặt do Uber

Hoàng Linh| 26/08/2015 08:50

(HNMO) - Kể từ khi bắt đầu hoạt động tại Luân Đôn, Uber đã khiến số lượng xe cho thuê tư nhân tăng đáng kể - tới 26% chỉ trong vòng 2 năm - dù ngay trước đó con số này thậm chí ở ngưỡng giảm.

Sự hiện diện của Uber tại Anh đã khiến thị trường xe cho thuê tư nhân (vốn phần lớn là phục vụ dịch vụ Uber) bùng nổ.


Trước đó, suốt từ 2009 tới 2011, số xe này chỉ tăng khoảng 3% trước khi sụt giảm 2% trong giai đoạn 2012 và 2013. Sự hiện diện của dịch vụ chia sẻ xe đến từ nước Mỹ đã khiến thị trường xe cho thuê tư nhân tăng chóng mặt - với 62.754 chiếc đang hiện diện tại Luân Đôn, theo số liệu từ Sở giao thông vận tải thành phố này. Đây là mức rất chênh lệch so với con số 49.854 xe hồi 2013. Trong khi đó, số công ty quản lý xe tư nhân dạng này lại giảm 5% - xuống còn 3.000 đơn vị trong cùng giai đoạn.

Thực tế, Uber đã khiến giới lái taxi truyền thống tại Anh - đặc biệt là những chiếc taxi đen đậm chất lịch sử - tức giận và biểu tình nhiều lần.


Số liệu từ Uber cho thấy hiện tại có khoảng 15.000 xe của họ đang vận hành trên các cung đường ở Luân Đôn mỗi ngày. CEO Travis Kalanick cho biết, con số này sẽ còn tăng lên khoảng 42.000 xe vào năm 2016. Trái ngược với sự bùng nổ của Uber, số lượng xe taxi chuyên nghiệp tại thủ đô của Anh trong suốt 10 năm (2005-2015) chỉ tăng thêm 750 xe. Cùng thời gian này, con số xe cho thuê tư nhân tăng thêm tới 22.754 chiếc. Thực tế, mâu thuẫn giữa những dịch vụ như Uber với giới lái xe taxi truyền thống đã gây ra không ít các rắc rối tại nhiều thành phố lớn. Tại Anh, hồi tháng 6/2014 và 6/2015, những tài xế xe taxi đen Hacknet Carriage đặc trưng của Luân Đôn đã liên tục biểu tình phản đối Uber.

Có mặt tại Anh kể từ năm 2012, Uber đã mở rộng hoạt động ra tám thành phố tại đảo quốc này. Trong đó bao gồm cả Manchester, Leeds và Newcastle. Theo thông tin từ ngành giao thông vận tải, số xe taxi và xe cho thuê tư nhân có đăng kí trên toàn lãnh thổ nước Anh tăng 9% - lên 242.000 xe (mức kỉ lục kể từ 2005). Riêng số lượng taxi đen tăng 1,5% trong 2014 và 2015 với 22.500 xe - ít hơn 58 xe so với 2011 - trước khi Uber có mặt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Anh: số lượng xe cho thuê tư nhân tăng chóng mặt do Uber

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.