Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hyundai triệu hồi hơn 300.000 xe Sonata vì lỗi đèn phanh

Hoàng Linh| 28/11/2015 21:17

(HNMO) - Hyundai sẽ tiến hành triệu hồi gần 305.000 chiếc Sonata tại Mỹ vì lỗi đèn phanh không tắt sau khi người lái đã nhả chân phanh. Hiện tại, chưa rõ các dòng Sonata tại Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không. Tuy nhiên chủ nhân các dòng xe “nhập Mỹ” chắc chắn cần cân nhắc kiểm tra lại cục cưng của mình.


Theo thông báo của Hyundai khu vực Bắc Mỹ, những xe bị ảnh hưởng bao gồm các dòng Sonata với niên hiệu 2011-2012 được sản xuất từ ngày 11/12/2009 cho tới 30/06/2011. Hiện tượng xảy ra là việc tấm chắn dừng chân phanh có thể bị lão hoá khiến công tắc đèn phanh không tự nhả sau khi người lái dừng đạp phanh khiến đèn không tắt. Điều này sẽ gây ra hiểu lầm với người tham gia giao thông phía sau.

Thêm vào đó, việc công tắc phanh không nhả ra cũng đồng nghĩa với việc người dùng có thể chuyển số ra khỏi vị trí P mà không cần đạp phanh. Điều này tiềm ẩn nguy cơ va chạm rất lớn. Hyundai cho biết sẽ chủ động cảnh báo các chủ xe để thay thế công tắc phanh mới bền bỉ hơn (dĩ nhiên là miễn phí). Đợt thay thế đầu tiên sẽ khởi động từ ngày 11/1/2016.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Sonata bị triệu hồi. Hồi tháng 9, mẫu xe này đã từng dính án triệu hồi bởi động cơ 2.0L hoặc 2.4L của xe có thể bị hỏng hóc vì một số lý do khác nhau. Chỉ một tháng sau đó, xe lại tiếp tục bị triệu hồi vì lỗi hệ thống phanh ABS.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hyundai triệu hồi hơn 300.000 xe Sonata vì lỗi đèn phanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.