Theo dõi Báo Hànộimới trên

27.000 công nhân Volkswagen phải làm việc cầm chừng

H.Vân| 22/08/2016 21:48

(HNMO) - Hôm nay, 22/8, Volkswagen cho biết, hãng đang phải đối mặt với sự đình trệ sản xuất tại 6 nhà máy do một vụ tranh chấp với 2 nhà cung cấp.


Hãng tin Reuters dẫn nguồn hãng sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu cho biết, tranh chấp trên đã buộc nhà máy chính của hãng ở Wolfsburg cũng phải tạm ngừng sản xuất, đe dọa đến lợi nhuận của công ty. Các nhà phân tích tại UBS ước tính, việc ngưng sản xuất trong vòng một tuần tại Wolfsburg sẽ khiến Volkswagen tổn thất khoảng 100 triệu euro.

Volkswagen cho biết, hãng đang phải chuẩn bị rút ngắn giờ làm việc của ít nhất 27.700 nhân viên.

"Việc sản xuất tại một số nhà máy Volkswagen đã bị gián đoạn do sự ngừng giao thiết bị từ các nhà cung cấp bên ngoài",  Volkswagen cho biết trong một tuyên bố.



Những nỗ lực pháp lý của Volkswagen để buộc CarTrim, công ty sản xuất ghế ngồi, và ES Automobilguss, sản xuất các bộ phận bằng gang cho hộp số, tiếp tục giao hàng đã không thành công. Hai nhà cung cấp đang yêu cầu bồi thường sau khi tuyên bố, họ phải đối mặt với doanh thu sụt giảm hàng chục triệu euro vì Volkswagen hủy bỏ hợp đồng. Volkswagen cho biết, hãng đang tiếp tục tìm kiếm thỏa thuận với các nhà cung cấp này.

Volkswagen cho biết, 10.000 người lao động tại Wolfsburg sẽ chuyển sang khung giờ làm việc linh hoạt hơn hoặc ngắn hơn kể từ ngày 22-27/8. 7.500 nhân viên tại Emden cũng thay đổi ca sản xuất từ ngày 18-24/8.

Nhà máy ở Zwickau cũng sẽ điều chỉnh lịch làm việc cho khoảng 6.000 nhân viên. Tại Kassel, khoảng 1.500 công nhân xây dựng hệ thống truyền tải và khí thải sẽ giảm giờ làm từ ngày 25-29/8.

Tại nhà máy ở Salzgitter, 1.400 nhân viên sẽ thay đổi giờ làm việc từ 24-30/8. Hơn 1.300 nhân viên tại nhà máy ở Braunschweig sẽ điều chỉnh giờ làm từ ngày 22- 29/8.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
27.000 công nhân Volkswagen phải làm việc cầm chừng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.