Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe buýt điện Proterra lập kỷ lục thế giới mới

Theo TTXVN| 20/09/2017 15:07

Catalyst E2 max - mẫu xe buýt điện nổi tiếng của hãng Proterra - đã lập kỷ lục thế giới về chiều dài quãng đường di chuyển chỉ với một lần sạc điện duy nhất.


Xe buýt điện của hãng Proterra. Ảnh: proterra.com


Trong thông cáo báo chí ngày 19-9, Proterra cho biết mẫu xe buýt điện Catalyst E2 max dài 12,2 m đã thực hiện lộ trình dài 1.861 km với pin có công suất lên tới 660 kwh. Kết quả này cho thấy Proterra đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong cải tiến hiệu năng của dòng xe buýt điện. Hãng cũng nhấn mạnh cam kết sẽ tiếp tục đổi mới và sớm đưa các dòng xe thân thiện với môi trường này vào lưu thông.

Giám đốc thương mại Proterra, ông Matt Horton cho rằng, so với kỷ lục 1.713 km được thiết lập trước đó của ô tô điện hạng nhẹ hơn Catalyst E2 max tới 46 lần, kỷ lục này là một minh chứng cho thành công của hãng trong chiến lược chế tạo những xe buýt điện với bộ pin tốt hơn và hệ thống lái hiệu quả.

Tuy nhiên, trang tin Green Car Report cho rằng, các xe của Proterra thiết lập kỷ lục thế giới mới này chỉ đơn giản là do công suất của pin tăng lên, qua đó cho phép phương tiện di chuyển quãng đường xa hơn. Công suất pin của mẫu xe buýt Catalyst E2 max hiện gấp 11 lần so với mẫu ôtô điện Chevrolet Bolt EV 2017. Trong khi đó, công suất pin lớn nhất hiện nay ở các mẫu xe điện thông dụng nhất chỉ là 100 kwh, đặc biệt trong các phiên bản Model S và Model X của hãng Tesla.

Theo thống kê, trong năm 2016, Proterra đã bán ra thị trường khoảng 190 xe buýt điện. Hồi tháng 9, hãng này cũng từng lập kỷ lục mẫu xe buýt điện trang bị pin 440 kwh di chuyển trên quãng đường 1.061 km. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe buýt điện Proterra lập kỷ lục thế giới mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.