Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe Trung Quốc nhái Lamborghini Urus với giá một phần mười

Hoàng Linh| 03/06/2018 18:58

(HNMO) - Khó ai có thể phủ nhận rằng những chiếc xe Trung Quốc đang tốt dần lên trong những năm qua. Thậm chí, Volvo mới đây còn khẳng định những chiếc xe

Có kiểu dáng giống Urus, nhưng giá của C60 Hyosow chỉ bằng 1/10.


Tuy nhiên, thực tế kiểu dáng những chiếc xe Trung Quốc luôn có xu hướng "nhái" theo các dòng sản phẩm Châu Âu đã trở thành đề tài gây tranh cãi không dứt suốt một thời gian dài. Trong đó chiếc LandWind X7 gần như không thể phân biệt với với Range Rover Evoque, đặc biệt là khi nhiều khách hàng thay biểu tượng LandWind bằng hình ảnh của thương hiệu xe Anh Quốc.

Mới đây, một sản phẩm nữa lại tiếp tục gây xôm xao dư luận khi sao chép kiểu dáng của chiếc siêu SUV Lamborghini Urus mới chỉ được tung ra thị trường chưa lâu. Mang tên gọi C60 Hyosow của Huansu Auto, chiếc xe này chỉ khác biệt với nguyên mẫu ở một số nét nhỏ, mà theo giới phân tích là "mượn" từ KIA Sportage. Việc tạo ra sự khác biệt được cho là để tránh các tình huống kiện cáo khiến giá thành chế tạo sản phẩm đội lên.

Một số đường nét "mượn" từ KIA Sportage.


Vậy thế mạnh của C60 Hyosow là gì? Đó chính là mức giá chỉ 100.000 đến 150.000 nhân dân tệ (tương đương 15.500 đến 23.300 USD) tại thị trường Trung Quốc. Con số này chỉ khoảng 1/10 so với giá gốc của Urus - khởi điểm từ 200.000 USD.

Chiếc xe nhái Urus cũng khá rộng rãi và có tính thực dụng nhờ trục cơ sở 2.815mm, ngắn hơn 187mm so với chiếc siêu xe của Lamborghini. Nhà sản xuất thậm chí tung ra tùy chọn 7 chỗ cho những khách hàng quan tâm. Tuy nhiên, thay vì khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép với 650 mã lực, C60 Hyosow chỉ sở hữu động cơ tăng áp 1.5L với 150 mã lực hoặc 2.0L với 200 mã lực. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe Trung Quốc nhái Lamborghini Urus với giá một phần mười

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.