Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xét xử sơ thẩm Lâm Văn Hợi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

HONGVAN| 12/05/2004 11:06

Sáng nay 12- 5, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét sử sơ thẩm đối với Lâm Văn Hợi (tức Nguyễn Ngọc Long) can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lâm Văn Hợi sinh năm 1948, tại Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã có 1 tiền án về tội chiếm đoạt tài sản XHCN.

Ảnh: P.Thảo

Sáng nay 12- 5, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét sử sơ thẩm đối với Lâm Văn Hợi (tức Nguyễn Ngọc Long) can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lâm Văn Hợi sinh năm 1948, tại Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã có 1 tiền án về tội chiếm đoạt tài sản XHCN.

Qua điều tra, sự việc được xác định như sau: Khoảng tháng 10-1999, Lâm Văn Hợi làm quen với ông Nguyễn Tùng Lâm- hiệu trưởng trường phổ thông trung học dân lập Đinh Tiên Hoàng và tự giới thiệu là đại tá quân đội công tác tại Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng và nói là có khả năng xin được đất và kinh phí cho trường với số tiền là 300.000 USD.

Để tạo lòng tin, Lâm Văn Hợi đã cho nhà trường số tiền là 1.000 USD và 48.529.000đ để mua đồ dùng dạy học. Do tin tưởng Lâm Văn Hợi nên ông Nguyễn Tùng Lâm và ban giám hiệu nhà tường đã giao cho Lâm Văn Hợi số tiền là 44.000 USD và 100 triệu đồng để Lâm Văn Hợi đi làm thủ tục xin kinh phí và cấp đất. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền trên Lâm Văn Hợi đã bỏ trốn.

Với cùng thủ đoạn như trên, trong suốt thời gian từ tháng 9-1999 đến tháng 8-2003, Lâm Văn Hợi đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một số người như sau: anh Nguyễn Văn Thiêm: 172.464.662 đồng; Nguyễn Cự Cường: 60 triệu đồng; chị Cao Thị Minh: 167.070.000 đồng; chị Nguyễn Thị Hồng Nhung: 170 triệu đồng; bà Ngô Thị Tâm: 100 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Thanh Tâm: 100 triệu đồng; anh Phạm Văn Hiển: 27.900.000 đồng; anh Thái Văn Bạch: 24 triệu đồng; anh Nguyễn Xuân Khải: 17.400.000 đồng.

Như vậy, Lâm Văn Hợi đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 9 người với tổng số tiền khoảng 1 tỷ 400 triệu đồng rồi bỏ trốn. Đến ngày 25 tháng 8 năm 2003 y bị bắt theo lệnh truy nã.

Dự kiến chiều nay, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Hồng Hạnh
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xét xử sơ thẩm Lâm Văn Hợi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.