Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rạch mặt nhân tình trẻ vì bị... bỏ rơi

Chu Dũng| 22/12/2009 16:34

(HNMO)- Ngày 22/12, Trung tá Đặng Hữu Quân, đội trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Gia Lâm cho biết điều tra khởi tố và bắt tạm giam đối với đối tượng Ngô Văn Khanh (SN 1956, trú tại Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh) về hành vi cố ý gây thương tích.

(HNMO)- Ngày 22/12, Trung tá Đặng Hữu Quân, đội trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Gia Lâm cho biết điều tra khởi tố và bắt tạm giam đối với đối tượng Ngô Văn Khanh (SN 1956, trú tại Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là chị V.T.V (SN 1978, trú tại Kim Quan, Mai Lâm, Đông Anh). Theo kết quả điều tra ban đầu, chị V đã li dị chồng, còn Khanh đã có vợ và con. Gần 1 năm nay, cả hai lén lút quan hệ tình cảm và thường rủ nhau ra bãi tre ven bờ sông Đuống ở xã Yên Viên để "tâm sự".

Thời gian gần đây, cho rằng người tình của mình lớn tuổi, không có tương lai, V đã nói lời chia tay. Vì ghen tuông cho rằng V đã có người khác nên bỏ rơi mình, tối 15/12, Khanh đã rủ người tình ra địa điểm cũ để tâm sự lần cuối rồi bất ngờ dùng dao lam rạch 2 nhát vào mặt V.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rạch mặt nhân tình trẻ vì bị... bỏ rơi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.