Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chùm tin ANTT

Minh Tâm - Chu Dũng| 24/06/2010 07:42

(HNM) - * Hàng giả: Ngày 23-6, CA quận Tây Hồ cho biết đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả, tạm giữ 5 bếp gas giả hiệu “Rinnai”. Các đối tượng khai nhận mua số bếp gas trên tại Hải Phòng với giá 500 nghìn đồng/chiếc và bán lại được 10 chiếc với giá từ 1 đến 3 triệu đồng.

* Dùng bình xịt hơi cay để cướp: Đêm 20-6, anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1987, ở thôn Trung, xã Chuyên Mỹ, Phú Xuyên) điều khiển xe máy BKS 33P3-7724, chở chị Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1987, ở Đồng Phố, Tân Dân, Phú Xuyên) đến địa phận thôn Khả Liễu (Văn Hoàng, Phú Xuyên) bị 3 đối tượng đi trên 1 xe máy chặn xe và dùng bình xịt hơi cay tấn công, cướp xe máy và 2 điện thoại di động.

* Lưu hành giấy tờ có giá giả: Ngày 23-6, CA quận Long Biên khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Sỹ Hà (SN 1977, ở Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng), là Giám đốc Công ty cổ phần Quảng cáo và thương mại Tia Sáng, có hành vi “lưu hành giấy tờ có giá giả”. Từ tháng 4-2009, Hà đã bán cho Tập đoàn Nhân Nghĩa 2 tờ hóa đơn giá trị gia tăng mang tên Công ty TNHH Xây dựng Tân Mai, ghi doanh số 700 triệu đồng, thu lợi bất chính 19 triệu đồng. 

* Đánh bạc ngay trong công ty: Chiều 21-6, tại phòng lái xe của Công ty Logitem (thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên), CA quận Long Biên phát hiện, bắt quả tang 15 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu nhiều dụng cụ đánh bạc và gần 10 triệu đồng.

* Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h sáng 23-6 tại Trung tâm Mỹ phẩm trang điểm số 177 Cầu Giấy, Hà Nội. Ngọn lửa và khói bốc ra từ tầng 4 của ngôi nhà. Lực lượng PCCC đã điều 3 xe cứu hỏa dập tắt. Theo thông tin điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ cháy do chập điện. Đám cháy không gây thiệt hại về người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chùm tin ANTT

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.