Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bị bắt khi đang dùng "hàng nóng" đi cướp giật trên phố

Chu Dũng| 13/10/2010 14:46

(HNMO) - Sau khi lấy trộm thành công một chiếc xe máy tại phố Vạn Phúc, Thắng và Đạt tiếp tục lang thang trên phố tìm

Trần Quang Đạt bị dẫn giải về cơ quan CA


Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, trú tại tổ 1A, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) và Trần Quang Đạt (SN 1987, trú tại xóm 9, xã Tiến Thắng, Lý Nhân, Hà Nam) để làm rõ hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản.

Theo kết quả đìêu tra ban đầu, Thắng khai nhận sau khi về thăm vợ tại Hà Nam, y gặp Đạt tại bến xe Giáp Bát và cả hai rủ nhau mang theo súng, đạn, bình xịt hơi cay, vam phá khóa để đi cướp giật trên đường.

Cả hai thuê taxi lượn lòng vòng phố, vào khoảng 21h ngày 11/10, khi ngang qua phố Vạn Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda Lead BKS 30M2- 0592 dựng trước cửa nhà không có người trông coi, chúng lập tức xuống xe, áp sát mục tiêu.

Đạt được phân công đứng cảnh giới, còn Thắng dùng vam mang theo phá khóa rồi tháo BKS cất vào cốp xe để yên tâm sử dụng tiếp tục đi lòng vòng phố xá tìm mục tiêu khác. Gần 2 tiếng sau, khi đang đi trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, chúng chạy xe áp sát để giật túi xách của chị Nguyễn Thị Tân (SN 1972, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) đang ngồi trên xe Wave RS do người cháu gái điều khiển.

Nguyễn Văn Thắng cùng chiếc xe tang vật

Thắng cầm lái phóng vọt qua để Đạt có cơ hội giật. Tuy nhiên, nạn nhân đã giật lại và quyết liệt giằng co khiến cả hai xe cùng đổ xuống đường. Đúng lúc này, tổ công tác của Đại đội cơ động đặc nhiệm BK 20, CATP Hà Nội gồm các đồng chí Tạ Tuấn Minh, Trần Trọng Cường,Cấn Xuân Được  và Cao Bá Tuấn đang làm nhiệm vụ kịp thời đi đến.

Thắng và Đạt sợ hãi bỏ xe máy lại chạy trốn nhưng đã bị tổ công tác truy bắt quyết liệt. Trong quá trình bỏ chạy lòng vòng qua nhiều ngõ nhỏ, Thắng đã dùng bình xịt hơi cay tấn công tại tổ công tác, còn Đạt đã rút súng đe dọa, buộc tổ công tác phải nổ súng bắn chỉ thiên.

Được sự phối hợp của quần chúng nhân dân, tổ công tác đã tóm gọn hai đối tượng cùng tang vật vụ án đưa về CA phường Láng Hạ, quận Đống Đa tiến hành điều tra, làm rõ. CA đã thu giữ một khẩu súng dạng bút, bên trong có đạn; một bình xịt hơi cay, vam phá khóa, một cà lê 8 và bốn viên đạn mà nhóm đối tượng này mang theo để sẵn sàng chống trả lại bị hại cũng như lực lượng CA.

Chị Tân cho biết trong túi xách mà chúng cướp không thành có gần 30 triệu đồng cùng một số tài sản khác.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị bắt khi đang dùng "hàng nóng" đi cướp giật trên phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.