Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phá nhiều vụ mua bán, tàng trữ ma túy

Đô Thành| 17/12/2010 07:36

(HNM) - Ngày 16-12, CA quận Hoàng Mai khám phá 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất được phát hiện trưa 16-12, tại phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai), CA phường Lĩnh Nam bắt quả tang Trần Minh Cường (SN 1977, ở đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) tàng trữ hêrôin.

Liên quan đến phạm pháp về ma túy, chiều 15-12, CA huyện Từ Liêm bắt quả tang Trần Ngọc Thắng (SN 1980, ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên, tạm trú ở xã Cổ Nhuế, Từ Liêm) đang bán hêrôin tại xóm 1A Cổ Nhuế, thu 6,12 gam hêrôin. Sáng cùng ngày, CA huyện Đan Phương bắt quả tang Nguyễn Huy Hải (SN 1971, ở xã Liên Hà, huyện Đan Phượng) đang bán trái phép chất ma túy, thu 3 gói hêrôin. Cũng sáng 15-12, CA huyện Thường Tín bắt quả tang Nguyễn Thế Vinh (SN 1971, ở Văn Phú, Thường Tín) và Nguyễn Văn Nam (SN 1986, ở Hà Hồi, Thường Tín) tàng trữ 1 gói hêrôin tại đình thôn Văn Trai (Văn Phú, Thường Tín). Cùng thời điểm, CA huyện còn bắt Nguyễn Duy Thành (SN 1982, ở Đông Mỹ, Thanh Trì) tàng trữ 1 gói hêrôin tại hiệu thuốc Ga (thị trấn Thường Tín).

lNgày 16-12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội điều tra khám phá vụ trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép các chất ma túy, bắt hai đối tượng là Đỗ Tiến Long (SN 1974, trú tại phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm) và Văn Đình Quân (SN 1979, trú tại Quan Nhân, Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá nhiều vụ mua bán, tàng trữ ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.