Môi giới mại dâm: Đêm 15-5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CA quận Hoàng Mai kiểm tra hành chính nhà nghỉ 834 đường Trương Định, phát hiện 2 đôi trai gái đang hoạt động mại dâm tại các phòng 202, 204. Cơ quan CA đã xử lý 2 gái bán dâm là Đặng Thị O. (SN 1982, ở Cát Bi, Hải Phòng) và Phạm Thị T. (SN 1985, ở Kiến Thụy, Hải Phòng) và 2 khách mua dâm.

* Môi giới mại dâm: Đêm 15-5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CA quận Hoàng Mai kiểm tra hành chính nhà nghỉ 834 đường Trương Định, phát hiện 2 đôi trai gái đang hoạt động mại dâm tại các phòng 202, 204. Cơ quan CA đã xử lý 2 gái bán dâm là Đặng Thị O. (SN 1982, ở Cát Bi, Hải Phòng) và Phạm Thị T. (SN 1985, ở Kiến Thụy, Hải Phòng) và 2 khách mua dâm. Qua đấu tranh cơ quan CA làm rõ, Lê Thanh Hồng (SN 1957, chủ quán karaoke Hồng Tiến) là kẻ nhận 100.000 đồng của 2 khách mua dâm để môi giới mại dâm. Sau khi nhận tiền, Hồng sai Trần Văn Cường (là nhân viên quán karaoke Hồng Tiến) gọi điện điều 2 gái bán dâm đến nhà nghỉ để tiến hành mua bán dâm.

* Truy xét nhanh vụ cướp tài sản: 22h ngày14-5, anh Nguyễn Minh Đức (SN 1972, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) cùng bạn gái là Nguyễn Thị Diệp (SN 1981, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) đứng ở hè đường Láng Hạ - Thanh Xuân, bị một số đối tượng dùng gạch đập vào đầu, cướp tài sản rồi bỏ chạy. Qua truy xét, đến ngày 15-5, Phòng CSTT (CATP) phối hợp với CA phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) đã bắt 7 đối tượng gây án thu lại tài sản bị cướp là 2,2 triệu đồng và một giấy phép lái xe.

* Vô cớ bị đánh: Rạng sáng 15-5, hai em Đỗ Thành Trung (SN 1983) và Trương Quang Toàn (SN 1986 đều là học sinh THPT, hiện tạm trú 90A ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình) đến CA phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) trình báo: Hồi 2h30 cùng ngày, hai em đi xe máy bị 6 đối tượng đi 3 xe máy đuổi theo, dùng dao chém trượt. Trung và Toàn bị ngã, bỏ xe máy chạy vào CA phường. Xe máy bị các đối tượng trên lấy mất. Đến sáng 15-5, CA phường đã thu hồi xe máy trên để ở trước cửa số nhà 32 đường Trường Chinh.

* Từ mâu thuẫn gia đình: Ngày 15-5, anh Đỗ VănTài (SN 1964, ở thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn) đi uống rượu. Khi về nhà, do say rượu, anh Tài đã gây sự với vợ con. Do nhiều lần bị bố đánh đập, chửi bới nên Đỗ Văn Tiến (SN 1989, con trai anh Tài) đã khôngkìm chế được và dùng dao nhọn đâm vào ngực anh Tài, khiến anh Tài chết ngay tại chỗ. CA huyện Sóc Sơn đã bắt Tiến.

* 22h ngày 15-5, chị Đào Tuyết Mai (SN 1976, trú tại An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ) đến nhà anh Nguyễn Quốc Hải (SN 1970, trú tại ngõ 628 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, Tây Hồ) đón con gái. Chị Mai và anh Hải là hai vợ chồng đãly hôn. Do giành quyền nuôi con, chị Mai bị anh Hải đánh. Chị Mai ngất và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Hải đã bỏ trốn. CA phường Bưởi đang lập hồ sơ xử lý.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.