Theo dõi Báo Hànộimới trên

2 vụ tai nạn lao động trong 1 ngày

TRONGQUANG| 17/05/2005 09:45

(HNMĐT) - Do người lao động bất cẩn nên đã để xẩy ra những vụ tai nạn lao động đáng tiếc. Mới đây nhất ở Hà Nội, cùng trong ngày 15/5/2005 đã xẩy ra 2 vụ TNLĐ khiến 2 người bị thương.

(HNMĐT) - Do người lao động bất cẩn nên đã để xẩy ra những vụ tai nạn lao động đáng tiếc. Mới đây nhất ở Hà Nội, cùng trong ngày 15/5/2005 đã xẩy ra 2 vụ TNLĐ khiến 2 người bị thương.

Đó là chị Hoàng Thị Đ, 43 tuổi, là nhân viên Cty sản xuất thép An Khánh, có trụ sở tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn. Trong lúc làm việc, khi chhị Đ đang đưa các mảnh phế liệu vào máy ép, do người điều khiển máy sơ ý đã ấn điện làm máy dập xuống bàn tay trái của chị Đ, gây dập nát các ngón tay và một phần lòng bàn tay.

Anh Vũ Văn T, 30 tuổi, nhà ở Quận Đống Đa , khi đnag sử dụng máy cưa, do sơ ý cũng đã bị máy cưa tiện đứt gần rời các ngón tay của bàn tay trái. Cả 2 trường hợp trên đều phải đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc 23 h, ngày 15/5. Đây là thực trạng đáng báo động trong công tác an toàn vệ sinh lao động ở Hà Nội.

T.Q

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
2 vụ tai nạn lao động trong 1 ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.