Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tai nạn làm ách tắc giao thông đường sắt gần 2 giờ đồng hồ

ANHTHU| 17/05/2005 14:32

Vào lúc 0 giờ, ngày 17/5/2005, chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát 37H-3219 đã bất ngờ đâm, đổ vào đường sắt thuộc địa phận xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá. Tai nạn làm giao thông đường sắt bị tắc lại gần 2 giờ đồng hồ.

Vào lúc 0 giờ, ngày 17/5/2005, chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát 37H-3219 đã bất ngờ đâm, đổ vào đường sắt thuộc địa phận xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá. Tai nạn làm giao thông đường sắt bị tắc lại gần 2 giờ đồng hồ.

Chiếc xe ô tô do Hồ Thân Lộc ở thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An điều khiển không làm chủ được tốc độ đã đâm, đổ vào đường sắt.

Tai nạn không gây hậu quả về người nhưng xe ô tô 37H-3219 bị hư hoảng nặng và làm hỏng 2 thanh tà vẹt bê tông, 1 thanh ray 25 m, hư hỏng nặng hơn 20 m đường sắt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công ty quản lý và sửa chữa đường sắt Thanh Hoá đã huy động gần 20 cán bộ, công nhân tập trung nâng chèn, sửa chữa đường sắt. Đến 1 giờ 52 phút cùng ngày công việc di tu, sửa chữa mới tạm hoàn thành.

Theo Tin tức

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tai nạn làm ách tắc giao thông đường sắt gần 2 giờ đồng hồ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.