Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một dân phòng bị đánh chết trong khi làm nhiệm vụ

ANHTHU| 17/05/2005 15:08

Hồi 1h20 ngày 15/5, một người dân đến Ban điều hành khu phố 2, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM báo tin có vụ đánh nhau giữa 2 tốp thanh niên tại hẻm cạnh Công ty Triump. Ngay lập tức, 4 dân phòng, trong đó có Nguyễn Huy Bảo 21 tuổi và Nguyễn Hữu Anh Dũng 23 tuổi đi xe máy đến hiện trường giải quyết.

Hồi 1h20 ngày 15/5, một người dân đến Ban điều hành khu phố 2, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM báo tin có vụ đánh nhau giữa 2 tốp thanh niên tại hẻm cạnh Công ty Triump. Ngay lập tức, 4 dân phòng, trong đó có Nguyễn Huy Bảo 21 tuổi và Nguyễn Hữu Anh Dũng 23 tuổi đi xe máy đến hiện trường giải quyết.

Thấy tổ dân phòng đến, chúng không chịu thôi đánh nhau mà còn hung hăng dùng đá và cây quay sang đánh các anh. Hậu quả, anh Dũng bị thương nặng đã chết trên đường đi cấp cứu, anh Bảo bị thương. Sau đó, chúng còn cướp chiếc xe máy Dream Trung Quốc của một đội viên dân phòng. Công an đã điều tra vụ án, bước đầu làm rõ: nhóm đối tượng của Lê Phạm Trường Sơn 18 tuổi, trú ở phường Bình Thọ có khoảng 7 tên có mâu thuẫn từ trước với nhóm của Nguyễn Đình Khánh 18 tuổi, trú ở phường Linh Đông cũng có khoảng 7 đối tượng. Bọn chúng đã gặp nhau và xô xát từ quán bia Thảo Trang, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Khi chúng đuổi đánh nhau đến điểm trên thì nhân dân phát hiện sự việc đã báo cho dân phòng. Hiện công an quận Thủ Đức đang truy bắt những đối tượng gây án mạng để xử lý

Theo Tin tức

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một dân phòng bị đánh chết trong khi làm nhiệm vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.