Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Đống Đa chỉ đạo làm rõ cá nhân, tập thể có liên quan

ANHTHU| 18/05/2005 07:20

10h30 sáng qua, 17-5, Thường trực Quận ủy Đống Đa đã triệu tập toàn thể cán bộ chủ chốt của đảng ủy, UBND phường Kim Liên để làm rõ mức độ liên quan của các tập thể, cá nhân đến vụ cán bộ quản lý chợ của phường nhận hối lộ 35 triệu đồng, đã bị Đội chống buôn lậu - Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (CATP) bắt quả tang đêm 15-5.

Trần Thanh Duy

10h30 sáng qua, 17-5, Thường trực Quận ủy Đống Đa đã triệu tập toàn thể cán bộ chủ chốt của đảng ủy, UBND phường Kim Liên để làm rõ mức độ liên quan của các tập thể, cá nhân đến vụ cán bộ quản lý chợ của phường nhận hối lộ 35 triệu đồng, đã bị Đội chống buôn lậu - Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (CATP) bắt quả tang đêm 15-5.

Chiều cùng ngày, Bí thư Quận ủy Phan Hồng Sơn cho biết, quận Đống Đa đã yêu cầu Chủ tịch UBND phường Trần Thị Thanh Huyền, cùng tập thể đảng ủy phường Kim Liên có báo cáo cụ thể và kiến nghị hướng giải quyết. Hôm nay (18-5), Thường trực Quận ủy sẽ có những quyết định nhằm củng cố đội ngũ cán bộ phường Kim Liên, nhanh chóng ổn định tình hình. Quận cũng kiên quyết làm rõ và xử lý nghiêm mọi cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc nêu trên.

Được biết, Trần Thanh Duy (SN 1961, ở 58 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng) đã từng phạm pháp, bị Tòa án Quân sự tuyên phạt 7 năm tù giam. Từ năm 2002, Duy là nhân viên hợp đồng của UBND phường Kim Liên, sau đó được phân công vào tổ quản lý chợ. Chợ xanh Kim Liên gồm rất nhiều ki ốt bán hàng, chạy dọc theo phố Lương Định Của. Những cá nhân buộc phải đưa hối lộ cho Duy là chủ của 10 ki ốt kinh doanh dịch vụ hàng ăn uống, nằm gần như đối diện trụ sở UBND phường. Do việc kinh doanh gây mất trật tự đô thị, những hộ này bị buộc đình chỉ kinh doanh từ ngày 9 đến 19-5. Mặc dù không có văn bản đình chỉ kinh doanh và vụ nhận hối lộ của Trần Thanh Duy bị lực lượng CA bắt quả tang, đến ngày 17-5, các ki ốt này vẫn chưa hoạt động trở lại.

Một số bà con tiểu thương tại chợ cho biết, Trần Thanh Duy có nhiều biểu hiện côn đồ, lộng hành. Trong khoảng 3 năm làm cán bộ quản lý chợ, Duy nhiều lần gây khó dễ, cản trở hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của người dân. Duy tự cho mình quyền mua những món đồ tốt ở chợ với mức giá “làm vì”. Gần đây, Duy còn “tâm sự” với nhiều người ở chợ là đang có ý định gom tiền mua ô tô. Sau khi vụ việc đòi và nhận hối lộ của Duy bị phát giác, ý kiến của phần đông tiểu thương tại chợ là ủng hộ việc xử lý nghiêm đối với hành vi của Duy. Nhiều người tỏ rõ sự băn khoăn về phần trách nhiệm của các cán bộ chủ chốt của phường, nhất là chị ruột của Duy là bà Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Thị Thanh Huyền.

Ngày 17-5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (CATP) cho biết vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của Duy và các đối tượng liên quan để sớm khởi tố vụ án.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Đống Đa chỉ đạo làm rõ cá nhân, tập thể có liên quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.