Theo dõi Báo Hànộimới trên

5 năm tù cho cặp đôi bán "thần dược " Viagra giả

Đ.Huynh| 22/07/2011 16:05

(HNMO)- Dù biết là thuốc giả, nhưng vì hám lời, Hồng vẫn nhận lời từ Hải để bán Viagra. Ngày 22/7, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử cặp đôi này vì hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Trang và Hải đều thành khẩn nhận tội trước vành móng ngựa


Theo cáo trạng vụ án, vào khoảng 10h30 ngày 5/1, trên đường Đê La Thành, Hoàng Thị Hồng (27 tuổi, ở Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa) bị bắt quả tang khi đang vận chuyển khoảng 200 vỉ Viagra giả đi bán bằng xe máy. Khám nhà Hồng, cơ quan CA cũng đã thu giữ thêm một số thuốc giả cùng loại.

Vốn là trình dược viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn, hàng ngày Hồng đi tiếp thị và chào bán thuốc cho các công ty ở khu vực Ngọc Khánh. Khoảng tháng 12/2010, Hồng được Nguyễn Bá Hải (38 tuổi, ở Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm) mời mua thuốc Viagra giá rẻ 20.000 một vỉ/4 viên. Hồng đem đi chào bán với giá chênh lên 3.000 đồng. Khi khách có yêu cầu xem hàng, Hồng đã gọi điện cho Hải đặt mang tới 65 vỉ thuốc kích dục giả cùng hướng dẫn sử dụng và tem chống hàng giả với giá 1,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, số hàng này Hồng chưa kịp mang đi bán vì con bị ốm. Ngày 4/1, có khách đặt mua 200 hộp Viagra, Hồng liền điện cho Hải mang tiếp hàng tới. Trên đường đi giao hàng thì Hồng bị phát hiện. Chiều cùng ngày, Hải cũng bị bắt giữ khi đang bán thuốc giả ở Giảng Võ.

Hải khai nhận đã mua số thuốc trên của một đối tượng người Trung Quốc với giá 16.000 đồng/vỉ. Trong một thời gian ngắn, Hải đã mua bán hàng trăm vỉ thuốc kích dục giả.

Tại phiên xét xử, cả hai đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Do Hồng đang nuôi con nhỏ, số thuốc giả chưa kịp tẩu tán, chưa gây ra hậu quả nên xem xét giảm nhẹ hình phạt là 2 năm tù treo. Mức án đối với Hải là 3 năm tù treo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5 năm tù cho cặp đôi bán "thần dược " Viagra giả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.