Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khám phá 2 ổ nhóm trộm xe máy

Minh Tâm| 25/12/2011 07:30

(HNM) - Ngày 24-12, CA phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng điều tra, bắt Lương Thành Đoàn và Đinh Anh Tuấn vì đã lấy trộm xe máy của anh Nguyễn Văn Chính để tại khu tập thể ĐH Kinh tế quốc dân, vào chiều 19-12.

Cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CA quận Đống Đa điều tra, bắt Đinh Vân Anh (SN 1992, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) và Nguyễn Tuấn Mạnh (SN 1992, ở ngõ 206 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Cầu Giấy) can tội trộm cắp tài sản. Các đối tượng khai nhận từ tháng 4-2011 đã gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Đống Đa. Xe gian được chúng bán cho các đối tượng: Nguyễn Văn Kiên (SN 1990, ở Thượng Lâm, Mỹ Đức); Trương Đăng Khoa (SN 1980, ở Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy). Hiện cơ quan CA đã thu giữ 9 xe máy và đang tiếp tục điều tra.

*Gây ra 8 vụ trộm máy tính xách tay: Trưa 23-12, tại đường Láng, tổ tuần tra kiểm soát của CA phường Láng Thượng (quận Đống Đa) bắt quả tang Đỗ Quang Anh (SN 1989) và Lê Duy Tuyến (SN 1989, cùng ở Bạch Mai, Hai Bà Trưng) lấy trộm máy tính xách tay của anh Phạm Thành Công (SN 1973, ở Thượng Đình, quận Thanh Xuân). Qua khai thác mở rộng, các đối tượng khai nhận đã gây ra 8 vụ trộm cắp máy tính tại địa bàn quận Đống Đa. CA thu hồi 6 máy tính xách tay.

*Làm giả hóa đơn thanh toán chiếm đoạt 300 triệu đồng: Ngày 24-12, Đội CSĐT tổng hợp CA quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với: Kiều Cao Chiến (SN 1989, ở xã Cổ Nhuế, Từ Liêm); Trần Thị Phương Thanh (SN 1987, ở Đê La Thành, quận Đống Đa); Nguyễn Thị Yến (SN 1987, ở Liên Trung, Đan Phượng); Phạm Thị Thủy (SN 1994, ở phố Trần Cung, quận Hoàn Kiếm), đều là nhân viên nhà hàng trên phố Hàng Quạt (quận Hoàn Kiếm). Lợi dụng nhiệm vụ được giao, các đối tượng này đã làm giả hóa đơn thanh toán của khách hàng để chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng của nhà hàng. CA đã thu hồi 57 triệu đồng do các đối tượng chiếm đoạt nộp lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khám phá 2 ổ nhóm trộm xe máy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.