Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bạc Liêu: Đâm chết bạn lĩnh án 17 năm tù

Tịnh Ngọc| 09/07/2012 16:49

(HNMO) - Sáng 9/7, TAND tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa công khai xét xử và tuyên phạt 17 năm tù giam đối với Đặng Công Toàn (SN 1995, cư ngụ ấp 1, xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về tội giết người.


Theo cáo trạng vào khoảng 11h ngày 24/5, Toàn kêu Tiêu Văn Hiển (SN 1987, ngụ ấp Cái Tràm A2, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) dọn dẹp xưởng tiện để chuẩn bị ăn cơm nhưng Hiển không đồng ý. Cả hai xảy ra cự cãi, thách đố và cùng xông vào đánh nhau. Hiển đấm vào mặt và trán của Toàn, Toàn dùng tay đánh trả. Ngay sau đó Hiển bỏ về nhà ông Dũng (chủ xưởng tiện) để chuẩn bị ăn cơm. Toàn về sau, thấy Hiển đang rửa tay gần bếp nấu ăn liền đi đến bếp lấy dao đâm vào lưng trái của Hiển. Do vết thương thủng phổi sốc mất máu không phục hồi nên Hiển đã tử vong.

Xét thấy hành vi quá hung hãn của bị cáo nên HĐXX tuyên phạt Đặng Công Toàn mức án là 17 năm tù giam và ngoài ra bị cáo còn bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 40 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu: Đâm chết bạn lĩnh án 17 năm tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.