Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt băng bảo kê địa bàn giáp ranh

Theo CAND| 24/07/2012 10:32

Sau nhiều ngày tích cực điều tra, tối 22/7, Thượng tá Võ Văn Phúc, Trưởng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ 5 nghi can trong băng nhóm chuyên bảo kê quán nhậu do Võ Trường Hận (23 tuổi, ngụ huyện Dĩ An) cầm đầu tại địa bàn giáp ranh Bình Dương, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.


Trước đó, vào đầu tháng 6/2012, nhiều người dân báo tin xuất hiện một băng nhóm do Hận cầm đầu với hàng chục đàn em chuyên đi đến các quán ăn trên đường ĐT743 (thị xã Dĩ An) nhậu không trả tiền rồi đòi thu phí bảo kê tại địa bàn giáp ranh.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.


Điển hình, ngày 25/6, Hận cùng với Nguyễn Thanh Dũng (24 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An), Trần Trọng Nguyễn (26 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) rủ thêm 7 thanh niên khác đến quán của anh Nguyễn Thanh H. (KP Đông Tân, phường Dĩ An) ăn nhậu. Sau đó, Hận cùng đàn em gọi anh H. đến nói chuyện. Chúng đã yêu cầu chủ quán phải "chung" 1 triệu đồng/tháng để làm ăn yên ổn nhưng anh H. không chấp nhận yêu cầu của chúng. Sau đó, Hận cùng đàn em đứng dậy ra về mà không tính tiền phiếu khoảng 1,5 triệu đồng. Thấy vậy, anh H. yêu cầu nhóm của Hận thanh toán tiền phiếu thì bị đánh tới tấp vào người.

Trong lúc đập phá quán của anh H. thì Hận bị mảnh kiếng cắt vào tay chảy máu. Sau đó, Hận được đồng bọn đưa đến bệnh viện để rửa vết thương. Tiếp đó, Hận yêu cầu anh H. phải đưa 300.000đ chi phí thuốc men. Sau khi rửa vết thương xong, Hận cùng đàn em tiếp tục quay lại quán yêu cầu anh H. phải đóng tiền bảo kê. Do sợ băng nhóm của Hận tiếp tục đập phá quán, anh H. buộc phải chung chi cho chúng 800.000đ.

Tiếp đó, ngày 14/7 Hận lại yêu cầu anh H. chung chi tiền bảo kê hằng tháng. Tuy nhiên, do chưa hết tháng nên anh H. không chịu đưa tiền cho Hận. Đến 23 cùng ngày, Hận cùng đồng bọn dùng mã tấu tuýp sắt đến quán anh H. đập phá và chém nạn nhân trọng thương.

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đã bắt giữ các nghi can gồm: Võ Trường Hận (23 tuổi, hiện đang tạm giữ tại Công an Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Dũng (24 tuổi) cùng ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương; Nguyễn Văn Phước (21 tuổi), Trần Trọng Nguyễn (26 tuổi) và Lưu Hà Chí Cường (17 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu), về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Qua Báo CAND, đề nghị các đối tượng còn lại sớm ra cơ quan Công an trình báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt băng bảo kê địa bàn giáp ranh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.