Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xét xử 2 kẻ giết người, cướp tiệm vàng Kiệm Huyền

Đoàn Huynh| 21/09/2012 14:44

(HNMO)- Ngày 21/9, TAND tỉnh Hưng Yên đã xử phiên sơ thẩm vụ án giết người cướp của tại tiệm vàng Kiệm Huyền (Khoái Châu, Hưng Yên).

Tỉnh và Toán tỏ ra lạnh lùng tại phiên xét xử


2 bị cáo liên quan đến vụ án là Hà Văn Tỉnh (SN 1996, trú thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên) và Nguyễn Viết Toán (SN 1993, trú thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên) bị cơ quan CSĐT CA tỉnh Hưng Yên truy tố về tội “Giết người”; “Cướp tài sản”.

Như HNMO đã đưa tin về vụ việc này, do nợ tiền lô đề của nhiều người, Tỉnh và Toán đã lên kế hoạch đi cướp. Chúng đã cùng nhau thám thính và quyết định ra tay tại tiệm vàng Kiệm Huyền (thị tứ Bô Thời, huyện Khoái Châu) do tại đây không có hệ thống camera.

Trưa 1/5, Toán mang chiếc xe máy của gia đình đem cầm đồ 7 triệu đồng rồi qua rủ Tính. Cả hai ăn tiêu, đánh lô đề hết 3 triệu. Khoảng 21h30, chúng đón xe ôm từ huyện Ân Thi về thị tứ Bô Thời vào tiệm vàng Kiệm Huyền. Cả hai hỏi mua vàng nhưng số tiền không đủ nên chuyển sang mua sợi dây chuyền bạc 5 lượng, giá 4,5 triệu đồng.

Lợi dụng lúc vợ chồng chủ cửa hàng không để ý, chúng đã bỏ chạy sang thôn Cao Quán.

Chủ cửa hàng là ông Đỗ Xuân Kiệm cùng cháu là anh Đỗ Xuân Lượng (SN 1974) và hai người hàng xóm là anh Đỗ Bá Hiền (SN 1985) và Đỗ Như Minh (SN 1987) lập tức truy đuổi ra cánh đồng thuộc thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến.

Chạy được khoảng 1km thì anh Lượng bị Toán dùng dao đâm 1 nhát vào ngực khiến anh tử vong. Đâm xong, Toán trốn xuống mương nước gần đó nhưng đã bị phát hiện nên y tiếp tục ngoi lên, dùng dao đâm liên tiếp vào vào anh Hiền và anh Minh rồi chạy trốn.Trong khi đó, Hà Văn Tỉnh đã bị quần chúng nhân dân bắt giữ.

Dẫn giải 2 bị cáo rời khỏi tòa


Sau gần một ngày bỏ trốn, sáng 2/5, Toán liên lạc với người cậu ruột và được đã động viên ra đầu thú.

Tại phiên xét xử, hai bị cáo khai trước khi thực hiện vụ cướp tiệm vàng Kiệm Huyền, Toán và Tỉnh đã thực hiện thành công một vụ cướp tiệm vàng khác, lấy một dây chuyền vàng tây và một lắc bạc, bán 3,1 triệu đồng, Toán chia cho Tỉnh 1,2 triệu đồng trả nợ, còn lại cả hai đem tiêu xài.

HĐXX đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Viết Toán về tội giết người, bảy năm tù về tội cướp tài sản và ba năm tù về tội cướp giật tài sản (do gây ra vụ cướp giật tài sản ngày 3-3 tại tiệm vàng của anh Sủng ở xã Vân Du, huyện Ân Thi). Tổng mức hình phạt là chung thân. Còn Hà Văn Tỉnh bị tuyên phạt ba năm tù về tội cướp tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử 2 kẻ giết người, cướp tiệm vàng Kiệm Huyền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.