Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dùng áo sơ mi siết cổ lái xe ôm để cướp tài sản

C.Dũng| 08/10/2012 18:07

(HNMO)- Vào hồi 6h30 ngày 7-10, anh Đoàn Trung Tích (SN 1958, ở xóm 4, Hải Hậu, Hải Lộc, Nam Định) làm nghề xe ôm đến CA phường Phú Thượng trình báo về việc bị cướp

Trước đó khoảng nửa tiếng, ông Tích nhận chở một thanh niên từ chợ Long Biên, quận Hoàn Kiếm về khu vực công trường xây dựng cầu Nhật Tân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Khi đến đoạn đường vắng người thuộc công trường xây dựng cầu Nhật Tân, nam thanh niên bảo dừng xe lại rồi bất ngờ chồm người lên dùng áo sơ mi xiết vào cổ ông Tích nhằm cướp tài sản.

Hai bên vật lộn và ông Tích thoát ra được hô hoán khiến cho đối tượng bỏ chạy, không cướp được xe máy. Qua điều tra, CA quận Tây Hồ đã truy xét nóng, làm rõ đối tượng là Nguyễn Hữu Thắng (SN 1989, ở khu 2, Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ).

Thắng trước là công nhân xây dựng dự án cầu Nhật Tân, Phú Thượng, đã nghỉ việc 1 tháng nay. CA quận Tây Hòo tiếp tục truy bắt đối tượng

Cùng ngày, tổ công tác 141 và CA phường Đại Kim tiến hành kiểm tra hành chính 1 đối tượng không đội mũ bảo hiểm, phát hiện trong cốp xe máy có 1 vam phá khoá, đã đưa về CA phường Hạ Đình quận Thanh Xuân làm rõ.

Đối tượng khai là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1979, có 6 tiền sự) sống lang thang, đã dùng vam phá khoá trộm cắp chiếc xe máy Jupiter biển kiểm soát 30N5-8305 tại số 3 hẻm 376/14/1 Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân vào hồi 7h cùng ngày.

Bị hại là anh Hà Trung Dũng (SN 1992, ở phường Minh Khai, thành phố Hà Giang). Tang vật thu 1 xe máy, 1 vam phá khoá. Cơ quan CA đã lập hồ sơ xử lý theo đối tượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng áo sơ mi siết cổ lái xe ôm để cướp tài sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.