Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP.HCM: y án tử hình kẻ giết người rồi thiêu xác

Nguyễn Chuyển| 16/10/2012 15:12

(HNMO) – Ngày 16/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và y án tử hình đối với Trình Văn Tám (SN 1976 tại Hạ Hoà – Phú Thọ) về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.


Theo án sơ thẩm, Tám và Bùi Thị H quen nhau trong mục tìm bạn bốn phương mặc dù Tám đã có gia đình. Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn, H rủ Tám về Vũng Tàu chơi nhưng bị Tám khước từ. Ấm ức, H dọa sẽ công khai mối quan hệ cho vợ Tám biết. Sợ chuyện tình cảm ngoài luồng bị vỡ lở, Tám đã lên kế hoạch “xử” người tình.

Khoảng 10 giờ ngày 26/1/2012, sau khi rước H từ nhà trọ, Tám mua 4 lít xăng mang theo rồi chạy thẳng về hướng Mộc Hoá – Long An. Đến nơi tâm sự, Tám yêu cầu H không được kể cho vợ mình nghe chuyện ngoại tình. Hai bên xảy ra cự cãi, quá tức tối, Tám chồm tay tới quật H xuống đất bóp cổ cho đến khi H nằm bất tỉnh. Tám cuỗm luôn 9 chiếc vòng ximen, 1 chiếc nhẫn, 1 chiếc vòng đeo tay của H. Tiếp đó, Tám lạnh lùng tưới nguyên 4 lít xăng lên người H rồi châm lửa đốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: y án tử hình kẻ giết người rồi thiêu xác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.