Theo dõi Báo Hànộimới trên

Án tử hình đối với kẻ giết người yêu

Nguyễn Chuyển| 17/10/2012 15:06

(HNMO) - Ngày 17/10 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Hữu Mạnh Tường (SN 1984 tại Cần Giuộc - Long An) về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Nguyễn Hữu Mạnh Tường tại tòa

Theo án sơ thẩm, Tường và Đỗ Nguyễn Kim Trinh yêu nhau, vào khoảng 20h30 ngày 24/5/2012 Trinh từ TP.HCM về và ghé qua nhà Tường ngủ lại qua đêm. Trinh xin Tường cho 5,5 triệu đồng để đóng lệ phí thi lại và mua xe đạp nhưng Tường chỉ chấp nhận một nửa yêu cầu của Trinh. Trinh không chịu và đòi cắt đứt quan hệ tình cảm với Tường.

Sau một lúc cự cãi Tường xin Trinh đừng chửi nữa nhưng Trinh vẫn không nghe. Tức giận, Tường lấy con dao giấu vào người rồi dí dao vào cổ và đâm liên tiếp vào người trong tiếng kêu cứu của Trinh. Sau đó, Tường đem điện thoại di động của nạn nhân đi bán và đến khai báo với mẹ nạn nhân là mình đã giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án tử hình đối với kẻ giết người yêu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.